06/08/2022 23:23 GMT+7

Sét đánh cháy kho dầu, 67 người bị thương, Cuba kêu gọi hỗ trợ

TTXVN
TTXVN

TTO - Thông qua mạng xã hội Twitter, Văn phòng Chủ tịch Cuba ngày 6-8 kêu gọi các nước hỗ trợ dập tắt vụ cháy kho dầu ở vịnh Matanzas. Kho dầu cháy do bị sét đánh.

Sét đánh cháy kho dầu, 67 người bị thương, Cuba kêu gọi hỗ trợ - Ảnh 1.

Khói đen từ một bồn chứa dầu đang bốc cháy ở Matanzas, Cuba, vào ngày 6-8 - Ảnh: AFP

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Cuba đã liên lạc với nhiều quốc gia bạn bè có kinh nghiệm về dầu mỏ, trong đó có Mexico và Venezuela, những nước sản xuất dầu thô gần Cuba về mặt địa lý.

Cũng theo thông điệp nói trên, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel ra lệnh tìm kiếm những người mất tích và chăm sóc thân nhân của các nạn nhân trong vụ việc.

Tình hình vụ cháy kho dầu ở vịnh Matanzas, cách thủ đô La Habana (Cuba) khoảng 124km về phía đông, tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo một báo cáo sơ bộ, đến sáng ngày 6-8, đã có ít nhất 67 người bị thương, trong đó hơn 10 trường hợp nguy kịch. Dân thường đã được sơ tán.

Truyền hình Cuba đưa tin gió mạnh thổi từ hướng đông bắc khiến ngọn lửa bùng phát từ đêm 5-8 mất kiểm soát và lan sang một bể chứa dầu khác có dung tích 50.000 mét khối.

Lực lượng chức năng ghi nhận thêm nhiều vụ nổ mới tại hiện trường khiến số người bị thương tăng nhanh, phần lớn là nhân viên cứu hộ và nhà báo.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết lực lượng cứu hộ đang cố gắng ngăn chặn ngọn lửa lan rộng và bất kỳ sự cố tràn nhiên liệu nào trên vịnh Matanzas.

Sét đánh đã gây hỏa hoạn tại kho dầu trên của Cuba. Hãng thông tấn quốc gia Cuba ACN cho biết kho dầu nơi xảy ra sự cố có 8 bể chứa, sử dụng cùng hệ thống thu lôi. Tuy nhiên, có vẻ mức phóng điện của tia sét đã vượt quá phạm vi bảo vệ.

Lực lượng cứu hộ đã tạm thời ngăn chặn được ngọn lửa lan ra các bể chứa dầu thô xung quanh. Tại thời điểm bị sét đánh, bể chứa nói trên còn khoảng 50% dung tích, ước tính khoảng 50.000 mét khối. Vụ nổ khiến nắp bể văng xa vài mét.

Cuba đề xuất làm việc từ xa để giảm tiêu thụ điện Cuba đề xuất làm việc từ xa để giảm tiêu thụ điện

MTSS đề xuất thực hiện làm việc từ xa để giảm lượng tiêu thụ điện trong khu vực kinh tế nhà nước nhưng không làm ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên