30/11/2022 20:33 GMT+7

Senegal bị điều tra vì… ‘quên’ xếp cầu thủ dự họp báo

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Tuyển Senegal hoàn toàn có thể nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) do vi phạm quy định một cách khó hiểu.

Senegal bị điều tra vì… ‘quên’ xếp cầu thủ dự họp báo - Ảnh 1.

HLV Aliou Cisse xuất hiện một mình trong buổi họp báo trước trận gặp Ecuador - Ảnh: REUTERS

Tuyển Senegal đã giành vé lọt vào vòng 16 đội tại World Cup 2022, sau chiến thắng 2-1 trước Ecuador ở lượt trận cuối bảng A. Kết quả đó giúp họ có được 6 điểm cùng vị trí nhì bảng, kém Hà Lan 1 điểm.

Dù vậy, niềm vui của Senegal có thể bị ảnh hưởng ít nhiều, bởi họ đứng trước cuộc điều tra của FIFA vì vi phạm quy định. Cụ thể trong buổi họp báo trước trận gặp Ecuador, chỉ có HLV Aliou Cisse xuất hiện mà không có bất kỳ cầu thủ nào của Senegal đi cùng.

Chiến lược gia 46 tuổi dành khoảng 40 phút để phát biểu và trả lời các câu hỏi của báo chí. Với hành động này, tuyển Senegal bị cho là vi phạm quy định. 

Theo đó, FIFA yêu cầu trong các buổi họp báo, mỗi đội phải cử HLV và một cầu thủ trả lời câu hỏi. Việc không có cầu thủ xuất hiện cùng với HLV Aliou Cisse là lý do khiến Senegal bị điều tra. Và có thể họ sẽ phải nhận một án phạt.

Trước đó, tuyển Senegal đã tuân thủ rất tốt quy định này. Trước trận ra quân gặp Hà Lan, tiền vệ Krepin Diatta là người trả lời phỏng vấn. Trước lượt trận thứ 2 gặp Qatar, người xuất hiện tại buổi họp báo là đội trưởng Koulibaly.

Tại vòng 16 đội, Senegal sẽ gặp tuyển Anh. Trận đấu diễn ra vào lúc 2h ngày 5-12.

Anh gặp Senegal, Hà Lan đối đầu với Mỹ ở vòng 16 đội Anh gặp Senegal, Hà Lan đối đầu với Mỹ ở vòng 16 đội

TTO - Sau loạt đấu diễn ra rạng sáng 30-11, World Cup 2022 đã xác định được hai cặp đấu đầu tiên ở vòng 16 đội là tuyển Anh gặp Senegal, còn Mỹ đối đầu Hà Lan.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên