27/07/2022 23:09 GMT+7

Sẽ xây dựng công viên văn hóa và bảo tàng Trường Sa trên bán đảo Cam Ranh

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTO - Tỉnh Khánh Hòa sẽ đầu tư xây dựng công viên và bảo tàng Trường Sa để khớp nối với Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma thành khu công viên văn hóa, tâm linh trên bán đảo Cam Ranh.

Sẽ xây dựng công viên văn hóa và bảo tàng Trường Sa trên bán đảo Cam Ranh - Ảnh 1.

Bên tượng đài Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại bán đảo Cam Ranh - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Chiều 27-7, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cho biết dự án xây dựng công viên Trường Sa và bảo tàng Trường Sa có diện tích hơn 2,53ha do tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư và sẽ xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa. 

Đây cũng là giai đoạn 2 dự án Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm.

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, làm chủ đầu tư, xây dựng (giai đoạn 1) từ tháng 11-2015 bằng nguồn vốn đóng góp từ Quỹ tấm lòng vàng trong chương trình Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa với tổng trị giá 100,701 tỉ đồng và đã hoàn thành, hoạt động từ tháng 7-2017.

Từ tháng 3-2021, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam bàn giao Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma cho Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa và ban quản lý trực thuộc để quản lý, phục vụ người dân, du khách trong, ngoài nước đến thăm viếng, tham quan.

Trước khi khởi công xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, tháng 8-2015, theo chỉ đạo của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề nghị tỉnh Khánh Hòa giao thêm đất để đầu tư mở rộng khu tưởng niệm và tỉnh đã thống nhất giao đất khu vực tiếp giáp biển để thực hiện dự án giai đoạn 2.

Từ tháng 1-2017, tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo đơn vị liên quan và huyện Cam Lâm bàn giao hơn 4,53ha đất tại bắc bán đảo Cam Ranh cho Liên đoàn Lao động tỉnh quản lý để phục vụ xây dựng toàn bộ dự án Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Sau đó, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Công ty cổ phần đầu tư Tấn Trường lập phương án quy hoạch tổng thể mặt bằng phần diện tích mở rộng (giai đoạn 2) và đề nghị tỉnh chính thức bàn giao hơn 2,53ha đất còn lại để triển khai lập quy hoạch chi tiết dự án (1/500).

Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ chiều 27-7, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cho biết khi hoàn thành giai đoạn 2 sẽ khớp nối với Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma hiện tại để hoàn chỉnh toàn bộ thành khu công viên văn hóa, tâm linh và bảo tàng Trường Sa phục vụ người dân và du khách. 

Hàng trăm du khách, người dân viếng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma Hàng trăm du khách, người dân viếng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

TTO - Ngày 27-7, hàng trăm du khách, người dân và thân nhân các liệt sĩ đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma với niềm xúc động, tự hào về những người đã nằm xuống giữa lòng biển khơi vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên