20/12/2019 15:07 GMT+7

Sẽ nâng giới hạn khai thác của Tân Sơn Nhất nếu khách tăng đột biến

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã đáp ứng đề nghị tăng chuyến của các hãng hàng không trong dịp Tết và có thể nâng thêm giới hạn khai thác nếu nhu cầu tăng đột biến. Hiện tại, các hãng hàng không đã bán được 40-45% vé Tết.

Sẽ nâng giới hạn khai thác của Tân Sơn Nhất nếu khách tăng đột biến - Ảnh 1.

Dịp Tết 2020 Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác gần 30.000 chuyến bay, trung bình 956 chuyến/ngày - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Báo cáo Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam cho biết dự kiến giai đoạn 2 tuần trước và sau Tết năm 2020 khách đi máy bay qua các sân bay Việt Nam tăng khoảng 12% so với Tết năm ngoái và tăng 22% sọ với thường lệ. 

Ước tính có 12 triệu khách, trung bình 387.000 khách/ngày. Số chuyến bay dịp Tết 2020 gần 73.000 chuyến, trung bình 2.350 chuyến/ngày. 

So với Tết 2019 lượng hành khách tăng 2 triệu người, số chuyến bay tăng 8.000 chuyến.

Riêng với sân bay Tân Sơn Nhất, dự kiến Tết 2020 nhu cầu khách đi lại tăng khoảng 11% so với Tết 2019 và tăng 16% so với thường lệ, ước đạt 4 triệu khách (tăng hơn 400 ngàn khách), trung bình 130 ngàn khách/ngày. 

Dịp Tết 2020 Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác gần 30.000 chuyến bay (tăng gần 5.000 chuyến), trung bình 956 chuyến/ngày.

Cục Hàng không cho biết nhu cầu về slot (lượt cất, hạ cánh) tại các sân bay trong dịp Tết Nguyên đán 2020 đã được xác nhận, đáp ứng đề nghị tăng chuyến của các hãng hàng không về cơ bản.

Đối với Tân Sơn Nhất, hiện nay năng lực khai thác 44 chuyến/giờ ban ngày và 32 chuyến/giờ ban đêm. Cục Hàng không đã xác nhận slot trung bình 943 chuyến/ngày cho các hãng hàng không.

"Cục Hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục đánh giá, trong trường hợp nhu cầu của hành khách tăng đột biến, mức giới hạn tại Tân Sơn Nhất có thể tăng lên 46 chuyến/giờ hoặc xen kẽ 46 - 48 chuyến/ giờ cho tất cả các khung giờ ban ngày từ 6 đến 24h; 34 chuyến/giờ trong các khung giờ ban đêm từ 24h đến 6h" - Cục trưởng Đinh Việt Thắng cho biết.

Giá vé máy bay tết Canh Tý: Khách hàng hoa mắt, xuất ngoại còn rẻ hơn Giá vé máy bay tết Canh Tý: Khách hàng hoa mắt, xuất ngoại còn rẻ hơn

TTO - Dù các hãng bay đã tăng cường thêm hàng ngàn chuyến dịp tết 2020, giá vé máy bay tết 2020 vẫn chưa thể mềm, và hành khách vẫn hoa mắt vì không có nhiều lựa chọn.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên