28/03/2024 12:34 GMT+7

Sẽ 'làm ngày, làm đêm' tại dự án đường Võ Văn Ngân

Sáng 28-3, Phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức Mai Hữu Quyết đi kiểm tra thực địa dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân. Đây là dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức làm chủ đầu tư.

Hiện nay, đường Võ Văn Ngân có hai đoạn được rào chắn thi công (mỗi đoạn khoảng 100m). Do đây là tuyến đường lớn, lượng xe đông nên đi lại khó khăn giờ cao điểm - Ảnh: THU DUNG

Hiện nay, đường Võ Văn Ngân có hai đoạn được rào chắn thi công (mỗi đoạn khoảng 100m). Do đây là tuyến đường lớn, lượng xe đông nên đi lại khó khăn giờ cao điểm - Ảnh: THU DUNG

Từ 8h30, ông Quyết kiểm tra hai lô cốt đang rào chắn thi công trên đường Võ Văn Ngân về tình trạng rào chắn, phân luồng giao thông, tập trung máy móc và công nhân làm việc… Ở khu vực này, giờ cao điểm khá đông đúc nên người dân qua lại  khó khăn.

Lãnh đạo UBND TP Thủ Đức đánh giá cao việc nhà thầu mới và chủ đầu tư đã nỗ lực giải quyết khó khăn, tập trung thi công. Theo ông Quyết, dự án Võ Văn Ngân là dự án trọng điểm, trục giao thông chính của TP Thủ Đức nên việc thi công sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới người dân.

“Chính vì vậy, chúng tôi mong người dân thông cảm, hỗ trợ để tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công triển khai những hạng mục cuối. Trong thời gian tới, các đơn vị phải tập trung thu dọn gọn gàng nhất có thể khu vực rào chắn, hàn kỹ miếng sắt lót đường đảm bảo an toàn cho dân khi đi qua. Đồng thời cam kết làm ngày, làm đêm “ba ca, bốn kíp” để kịp hoàn thành dự án trước dịp 30-4 và sớm tháo dỡ toàn bộ lô cốt trên đường này, trả lại đường sá thông thoáng. TP Thủ Đức sẽ giữ đúng lời hứa, cam kết với nhân dân”, ông Quyết nhấn mạnh.

Có mặt tại buổi thực địa, ông Trần Nhân - giám đốc điều hành dự án thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức - thông tin hiện dự án hoàn thành 95%, dự kiến công trình sẽ hoàn thành toàn bộ vào ngày 30-4. Các công việc tiếp theo được ban và nhà thầu triển khai: Cống thoát nước giữa đường sẽ được triển khai ban đêm; thi công cừ nhựa gia cố; tuyến cống ngang cũng đang triển khai thi công ngày đêm; thảm nhựa mặt đường sẽ thi công các đoạn đã thi công xong bó vỉa hè, cống dọc và cống ngang…

Công ty TNHH đầu tư xây dựng Thịnh Phát - nhà thầu mới - đang thi công dự án thoát nước trên đường Võ Văn Ngân tập trung tối đa nhân lực, máy móc đã rút ngắn thời gian thi công còn 70 ngày (ban đầu dự thầu là 270 ngày). Dự kiến xong dự án trước mùa mưa để dân đi lại đỡ vất vả, giảm kẹt xe.

Sớm tháo lô cốt đường Võ Văn Ngân

Trước đó, suốt nhiều năm qua, đường Võ Văn Ngân được rào chắn để thi công dự án thoát nước chống ngập. Rào chắn dựng lên thu hẹp mặt đường khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Vào giờ cao điểm, xe cộ thường xuyên kẹt cứng tại các khu vực có lô cốt án ngữ. Sau khoảng thời gian thi công ì ạch, dự án thay đổi nhà thầu vào tháng 10-2023, khi khối lượng công trình đạt 50%. Mới đây, dự án thi công trở lại và nhà thầu mới đang dồn sức đưa dự án về đích trong tháng 4-2024.

Theo kế hoạch, vào đầu tháng 4 - tức chỉ còn khoảng một tuần nữa, đơn vị thi công sẽ lắp đặt xong hệ thống cống thoát nước dọc dưới lòng đường Võ Văn Ngân để tháo dỡ rào chắn và hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30-4.

Phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức Mai Hữu Quyết (giữa) kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị “làm ngày, làm đêm” dự án Võ Văn Ngân - Ảnh: THU DUNG

Phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức Mai Hữu Quyết (giữa) kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị “làm ngày, làm đêm” dự án Võ Văn Ngân - Ảnh: THU DUNG

Các đơn vị đang tập trung máy móc, nhân sự thi công ngày đêm, kịp hoàn thành dự án đường Võ Văn Ngân trước dịp 30-4 - Ảnh: THU DUNG

Các đơn vị đang tập trung máy móc, nhân sự thi công ngày đêm, kịp hoàn thành dự án đường Võ Văn Ngân trước dịp 30-4 - Ảnh: THU DUNG

Đơn vị thi công khắc phục, lý giải việc lót tấm thép công trình đường Võ Văn NgânĐơn vị thi công khắc phục, lý giải việc lót tấm thép công trình đường Võ Văn Ngân

Tấm thép lót tại công trình cải tạo hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức, TP.HCM) đã được “độ chế” tránh trơn trượt gây nguy hiểm cho người đi đường. Đơn vị thi công lý giải việc phải lót tấm thép này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên