14/12/2020 16:10 GMT+7

Sẽ đưa phà Rạch Miễu vào hoạt động trước Tết Nguyên đán 2021

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TTO - Ngày 14-12, ông Cao Minh Đức - giám đốc Sở Giao thông vận tải Bến Tre, cho biết các đơn vị đang khẩn trương thi công bến phà Rạch Miễu để kịp phục vụ người dân trước ngày 15 tháng chạp năm 2020 (tức 27-1-2021).

Sẽ đưa phà Rạch Miễu vào hoạt động trước Tết Nguyên đán 2021 - Ảnh 1.

Bến phà Rạch Miễu, phía bờ tỉnh Bến Tre hiện được thi công, dự kiến hoạt động trước 15 tháng chạp 2020 - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Theo ông Đức, hiện phần đường dẫn vào bến phà do UBND huyện Châu Thành (Bến Tre) phụ trách thi công đang dần hoàn thiện. "Phần bến phà do Sở Giao thông vận tải đảm nhận cũng đang được gấp rút thi công để kịp đưa vào sử dụng trước 15 tháng chạp", ông Đức nói.

Theo ông Đức, dự kiến sẽ có 3 phà hoạt động liên tục trong những ngày trước và sau tết để đưa rước khách qua sông Tiền, nối hai bờ Tiền Giang - Bến Tre.

Năm 2009, cầu Rạch Miễu chính thức thông xe, nối hai tỉnh Tiền Giang - Bến Tre. Sau vài năm đưa vào khai thác, lượng xe qua cầu tăng lên nhanh chóng. 

Đến năm 2015, cầu Cổ Chiên trên quốc lộ 60 nối tỉnh Bến Tre - Trà Vinh thông xe, lượng xe từ Tiền Giang qua cầu Rạch Miễu để đi về hướng Trà Vinh cũng tăng lên nhanh chóng khiến cầu Rạch Miễu thường xuyên bị quá tải. Tình trạng ùn ứ, kẹt xe xảy ra liên tục.

Hiện cầu Rạch Miễu quá tải, tình trạng kẹt xe hai đầu đường dẫn lên cầu thường xảy ra - Video: MẬU TRƯỜNG

Theo lãnh đạo Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu, cầu Rạch Miễu thiết kế đường cấp 3 đồng bằng, tương đương 3.000 - 6.000 lượt ôtô qua lại mỗi ngày đêm nhưng hiện tại lượng xe đã lên đến khoảng 18.000 lượt, vượt quá thiết kế.

Phương án xây thêm một cây cầu nối giữa tỉnh Tiền Giang và Bến Tre được đưa ra và nhanh chóng được Chính phủ chấp thuận. Tuy nhiên, đến nay mọi thứ vẫn đang nằm trên giấy sau nhiều lần thay đổi thiết kế, hình thức đầu tư.

Để giải quyết tình trạng kẹt xe tại cầu Rạch Miễu, tỉnh Bến Tre đã đầu tư bến phà Rạch Miễu tạm tại bến đò Song Thuận (nối xã Song Thuận, huyện Châu Thành, Tiền Giang với xã Phú Túc, huyện Châu Thành, Bến Tre), cách cầu Rạch Miễu hiện tại khoảng 10 km về phía thượng nguồn.

Phía Tiền Giang sẽ nối vào đường tỉnh 864, phía Bến Tre nối vào quốc lộ 57B (đường tỉnh 884 cũ). Tổng kinh phí thực hiện toàn dự án khoảng 100 tỉ đồng.

Sẽ đưa phà Rạch Miễu vào hoạt động trước Tết Nguyên đán 2021 - Ảnh 3.

Thi công đoạn đường dẫn vào bến phà Rạch Miễu, phía bờ Bến Tre - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Sẽ đưa phà Rạch Miễu vào hoạt động trước Tết Nguyên đán 2021 - Ảnh 4.

Bến phà Rạch Miễu tạm tại bến đò Song Thuận (nối xã Song Thuận, huyện Châu Thành, Tiền Giang với xã Phú Túc, huyện Châu Thành, Bến Tre), cách cầu Rạch Miễu hiện tại khoảng 10km về phía thượng nguồn - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Sẽ đưa phà Rạch Miễu vào hoạt động trước Tết Nguyên đán 2021 - Ảnh 5.

Bến phà Rạch Miễu tạm có tổng mức đầu tư khoảng hơn 100 tỉ đồng - Ảnh: M.TRƯỜNG

Sẽ đưa phà Rạch Miễu vào hoạt động trước Tết Nguyên đán 2021 - Ảnh 6.

Công nhân hoàn thiện một cây cầu trên đường dẫn vào bến phà Rạch Miễu - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Bến Tre đề nghị làm bến phà tạm giảm tải cho cầu Rạch Miễu Bến Tre đề nghị làm bến phà tạm giảm tải cho cầu Rạch Miễu

TTO - Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể về giải pháp chống kẹt xe khu vực cầu Rạch Miễu ngày 17-1, chủ tịch tỉnh Bến Tre đề xuất chi 100 tỉ đồng để lập bến phà trong thời gian chờ xây cầu Rạch Miễu 2.

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên