19/07/2022 10:42 GMT+7

SCMP: Trung Quốc mời lãnh đạo 4 nước châu Âu gặp ông Tập tháng 11

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ngày 18-7, báo South China Morning Post (SCMP) tiết lộ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mời các lãnh đạo Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha gặp mặt tại Bắc Kinh vào tháng 11, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.

SCMP: Trung Quốc mời lãnh đạo 4 nước châu Âu gặp ông Tập tháng 11 - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại một sự kiện ở Bắc Kinh năm 2019 - Ảnh: SCMP

Theo nguồn tin của SCMP, lời mời của ông Tập đã được gửi tới Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Ý Mario Draghi và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez.

Ngày tổ chức ​​có thể sẽ là ngay sau đại hội đảng lần thứ 20 của Trung Quốc, dự kiến ​​được tổ chức vào tháng 10 năm nay.

Sự kiện trên có thể diễn ra cùng thời gian với hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo G20 tại Bali vào tháng 11. 

Giới quan sát nhận định điều này có thể đánh dấu sự trở lại Trung Quốc của các nhà lãnh đạo Tây Âu, sau gần 3 năm đại dịch gây trở ngại các hoạt động ngoại giao tại Trung Quốc.

Tháng 9 tới, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ đến châu Âu khi trên đường tới Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York (Mỹ) vào tháng đó. Nguồn tin SCMP tiết lộ chuyến đi của ông Vương "sẽ chuẩn bị cho các chuyến thăm cấp cao tới Trung Quốc".

Theo SCMP, Trung Quốc từng có một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với các lãnh đạo của Liên minh châu Âu (EU) hồi tháng 4.

Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Josep Borrell nhận định Trung Quốc phớt lờ lời kêu gọi của Brussels để giúp ngăn chặn "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga tại Ukraine.

Về vấn đề này, nhà ngoại giao kỳ cựu của EU nói: "Đối thoại với Trung Quốc về Ukraine là điều cần thiết và là ưu tiên số một ở châu Âu. Vấn đề an ninh lương thực (sẽ nằm trong chương trình nghị sự). Trung Quốc là một cường quốc nông nghiệp lớn".

Chính phủ Pháp, Ý, Tây Ban Nha và cả Trung Quốc từ chối trả lời yêu cầu bình luận của SCMP về những thông tin trên.

"Xin hiểu rằng chúng tôi luôn thông báo về các chuyến công du của thủ tướng vào thời điểm thích hợp, thường là một tuần trước đó" - một phát ngôn viên của thủ tướng Đức cho biết khi được hỏi về lời mời.

Giới ngoại giao tin rằng Bắc Kinh đang lo ngại trước sự thù địch ngày càng tăng đối với Trung Quốc tại Nghị viện châu Âu. Cơ quan này đã thông qua một loạt nghị quyết gần đây, với nội dung chỉ trích các chính sách ở Hong Kong và Tân Cương của Trung Quốc.

Mỹ muốn chấm dứt phụ thuộc vào Trung Quốc đối với các mặt hàng chủ chốt Mỹ muốn chấm dứt phụ thuộc vào Trung Quốc đối với các mặt hàng chủ chốt

TTO - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói Washington muốn chấm dứt sự "phụ thuộc quá mức" vào đất hiếm, tấm pin mặt trời và các mặt hàng thiết yếu khác của Trung Quốc. Bà cho biết Mỹ đang thúc đẩy thương mại với các đồng minh.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên