16/09/2023 14:53 GMT+7

Sau lũ lụt, người dân Libya có thể đối mặt với bệnh tật

Lũ lụt đã qua đi nhưng người dân ở thành phố Derna, miền đông Libya, có thể sẽ phải đối mặt với các mối nguy hại về sức khỏe do rất nhiều thi thể vẫn chưa được xử lý.

Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân thiệt mạng tại thành phố cảng Derna, Libya - Ảnh: AFP

Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân thiệt mạng tại thành phố cảng Derna, Libya - Ảnh: AFP

Gần một tuần sau khi trận lũ lụt kinh hoàng “như sóng thần” cao 7m quét qua thành phố Derna khiến hơn 11.000 người vẫn còn mất tích, ít nhất 3.000 người đã thiệt mạng.

Các quan chức địa phương nhận định số người chết trong trận lũ lụt kinh hoàng thật sự có thể cao hơn nhiều, dao động từ 18.000 - 20.000 người.

Theo Hãng tin Reuters, người dân và các nhân viên cứu hộ ở thành phố Derna đang phải vật lộn xử lý hàng nghìn thi thể của các nạn nhân lũ lụt trôi dạt khắp nơi hoặc đang phân hủy bên dưới những đống đổ nát.

“Chỉ trong vòng hai giờ, một trong những đồng nghiệp của tôi đã đếm được hơn 200 thi thể trên bãi biển gần thành phố Derna”, ông Bilal Sablouh, giám đốc pháp y khu vực châu Phi của Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) phát biểu trong một cuộc họp báo tại Geneva, Thụy Sĩ.

Ông Ibrahim al-Arabi, bộ trưởng y tế của chính phủ miền Tây Libya có trụ sở tại thủ đô Tripoli, nói với Reuters rằng ông chắc chắn nguồn nước ngầm đã bị ô nhiễm do các thi thể người, xác chết động vật, rác thải và các chất hóa học khác lẫn vào nguồn nước.

“Chúng tôi kêu gọi mọi người không đến gần giếng nước ở Derna”, ông Ibrahim lưu ý.

Tuy nhiên, Hãng tin AFP dẫn thông tin từ ICRC và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng thi thể của các nạn nhân trong thiên tai hoặc xung đột vũ trang hiếm khi gây nguy hại đến sức khỏe của cộng đồng.

Theo đó, các nạn nhân chết vì chấn thương, đuối nước hoặc hỏa hoạn thường không chứa mầm bệnh.

“Những người sống sót sau một sự kiện như thảm họa tự nhiên có nhiều khả năng lây lan dịch bệnh hơn các thi thể”, ông Pierre Guyomarch, người đứng đầu bộ phận pháp y tại ICRC phân tích.

Trong khi đó, WHO cũng như những tổ chức viện trợ đã kêu gọi chính quyền địa phương dừng chôn cất các nạn nhân thiên tai trong các ngôi mộ tập thể. Theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc, đã có hơn 1.000 nạn nhân được chôn cất trong các ngôi mộ tập thể.

Bởi điều này có thể ảnh hưởng đến tâm lý của người thân, gây ra những vấn đề về pháp lý đối với gia đình các nạn nhân và có thể tạo ra mối nguy hại nếu các ngôi mộ tập thể nằm gần nguồn nước.

Hơn nữa, nếu các nạn nhân được chôn cất riêng thì cơ quan chức năng sẽ dễ dàng truy tìm nguồn gốc trong trường hợp có dịch bệnh bùng phát.

10.000 người mất tích trong lũ lụt chưa từng có ở Libya, thi thể khắp nơi10.000 người mất tích trong lũ lụt chưa từng có ở Libya, thi thể khắp nơi

Thi thể nạn nhân nằm khắp nơi, trên biển, trong thung lũng, dưới các tòa nhà do lũ lụt ở thành phố Derna của Libya. Bộ trưởng Bộ Hàng không dân dụng Libya Hichem Chkiouat nói: "25% thành phố đã biến mất".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên