26/02/2022 11:02 GMT+7

Sau khi khỏi COVID-19, các tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ có phong độ thế nào?

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Lực lượng của U23 Việt Nam đã dày hơn khi Dụng Quang Nho, Đức Mạnh và Mạnh Quỳnh có thể ra sân sau khi có kết quả âm tính trước trận chung kết với U23 Thái Lan vào 19h30 tối nay (26-2). Nhưng liệu họ có đạt được phong độ cao nhất?

Sau khi khỏi COVID-19, các tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ có phong độ thế nào? - Ảnh 1.

Sự trở lại đúng lúc của thủ quân Dụng Quang Nho hun đúc thêm tinh thần thi đấu quả cảm của U23 Việt Nam ở trận chung kết - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Đây là tin vui, là tín hiệu đầy lạc quan trước lúc U23 Việt Nam gặp lại bại tướng của mình ở vòng đấu bảng (Trung Thành ghi bàn thắng duy nhất trận đấu) khi HLV Đinh Thế Nam có thêm nhiều sự lựa chọn cho đội hình xuất phát. Đồng thời, đội hình dự bị với nhiều cầu thủ hơn cũng làm người hâm mộ thêm an tâm.

Trong ba tuyển thủ trở lại nói trên, thủ quân Dụng Quang Nho chính là quân bài chiến thuật của đội tuyển U23 Việt Nam. Từng trải ở V-League lẫn các giải trẻ trong nước, tiền vệ này có nhãn quan chiến thuật tốt, biết cách điều tiết nhịp độ trận đấu nhịp nhàng.

Hơn thế nữa, Nho khá lợi hại với những pha tổ chức tấn công qua các pha chuyền dài chéo cánh, tỉa bóng lợi hại. Đặc biệt là những đường chuyền quyết định có điểm rơi chính xác, luôn đặt đồng đội vào tư thế dứt điểm thuận lợi. Trong chiến thắng 7-0 trước U23 Singapore, ngoài việc góp một bàn thắng, anh còn để lại dấu ấn đậm nét trong 4/6 pha làm bàn còn lại của U23 Việt Nam.

Vui là vậy, nhưng đi kèm theo đó là nỗi lo: Liệu phong độ, sức khỏe của tiền vệ tấn công này và hai đồng đội vừa hết lây nhiễm có đạt yêu cầu sau những ngày bị nhiễm COVID-19?

Khó có thể đòi hỏi cao

HLV trưởng đội TP.HCM - ông Trần Minh Chiến - nói: "Là người từng bị lây nhiễm COVID-19, dù chưa quá một tuần là âm tính, nhưng cơ thể của tôi khác rất nhiều so với lúc chưa bị nhiễm. Sự khác biệt ấy thật khó tả.

Điều dễ bắt gặp nhất với người bị lây nhiễm là không thật khỏe khoắn, luôn uể oải, mệt mỏi... Bên cạnh đó, dù tôi không dám khẳng định nhiều, nhưng chắc chắn tác dụng phụ của thuốc điều trị cũng gây ra những trở ngại nhất định.

Quan sát các cầu thủ của đội TP.HCM sau khi có kết quả âm tính trở lại, ra sân tập họ không giữ được sự nhanh nhẹn và sung sức như trước khi bị nhiễm. Quả thật đây là điều đáng quan ngại nhất của đội ngũ HLV chúng tôi khi bước vào cuộc đua đường dài ở V-League 2022".

Sau khi khỏi COVID-19, các tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ có phong độ thế nào? - Ảnh 2.

Niềm vui chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan ở vòng đấu bảng - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Thiếu người, buộc phải sử dụng

Trò chuyện cùng Tuổi Trẻ Online sau trận thua 0-2 trước Viettel trong ngày khai mạc V-League 2022, HLV Nguyễn Đức Thắng (T.Bình Định) nói: "Tôi không bào chữa cho trận thua này của T. Bình Định, nhưng tôi nghĩ là mọi chuyện sẽ khác đi nếu như tôi và hàng chục cầu thủ khác không bị lây nhiễm COVID-19.

Bước vào trận mở màn, thể lực không hội đủ sau khi bị lây nhiễm từ 5 đến 10 ngày, nhưng Hà Đức Chinh, Rafaelson, Hồng Quân, Tiến Anh… vẫn phải xỏ giày vào sân. Tôi biết họ không có được trạng thái thể lực, cơ bắp mỏi mệt, người uể oải, sức bền thể lực, cảm giác bóng không tốt vì ngưng tập luyện dài ngày. Dù vậy, họ vẫn phải ra sân vì nếu không thì lấy đâu ra cầu thủ để đá với Viettel.

Với cầu thủ, ngưng tập luyện vài ngày thì cảm giác bóng, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng. Từ đó, kéo theo cảm giác bóng không tốt, khả năng phối hợp không như ý. Bên cạnh đó, việc sử dụng thuốc điều trị cũng ảnh hưởng ít nhiều đối với người bệnh.

Trao đổi với nhiều bác sĩ và chuyên gia y tế, họ đều thừa nhận như vậy. Nhưng với VĐV thể thao nói chung, cầu thủ bóng đá nói riêng, mọi chuyện sớm ổn thỏa nhờ tập luyện thường xuyên ngoài trời".

Vui, nhưng không quá kỳ vọng

Từ những cảm nhận nói trên, hai HLV Trần Minh Chiến (TP.HCM) và Nguyễn Đức Thắng (T.Bình Định) cùng cho rằng: "Rất mừng khi đồng nghiệp Đinh Thế Nam có thêm nhiều sự phục vụ của học trò vừa cho kết quả âm tính.

Lẽ ra, các tuyển thủ vừa hết lây nhiễm cần phải được thời gian nghỉ ngơi thích hợp để lấy lại sự thăng bằng, tập luyện để hồi phục thể lực, sức mạnh, sức nhanh. Nhưng trong bối cảnh hiện tại đó là điều quá xa xỉ với tuyển U23 Việt Nam.

Dù hiểu rằng một khi cơ địa không có đươc sự sung mãn, nền tảng thể lực dồi dào thì khó có thể đòi hỏi cầu thủ chơi đúng với năng lực vốn có của mình, nhưng anh Đinh Thế Nam chỉ còn cách duy nhất là trò chuyện, khơi gợi, động viên học trò nhập cuộc. Đây là thời điểm mà công tác tâm lý đóng vai trò hết sức quan trọng với cầu thủ trước trận chung kết.

Bất luận kết quả của trận đấu sau cùng của Giải U23 Đông Nam Á như thế nào, việc các tuyển thủ Việt Nam trở lại và nhập cuộc là điều quá đỗi tuyệt vời. Quá khó để đòi hỏi các tuyển thủ vừa gượng đứng dậy vì dịch bệnh làm nên điều to tát. Nhưng nếu trở thành chủ nhân của chiếc cúp vàng thì đó là một kỳ tích thật sự với bóng đá trẻ Việt Nam".

Chung kết Giải U23 Đông Nam Á 2022: Chờ kết thúc đẹp cho U23 Việt Nam Chung kết Giải U23 Đông Nam Á 2022: Chờ kết thúc đẹp cho U23 Việt Nam

TTO - Với một đội hình chắp vá, tuyển U23 Việt Nam được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trước U23 Thái Lan trong trận chung kết Giải U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra vào 19h30 hôm nay (26-2, VTV6 THTT).

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên