20/05/2022 05:05 GMT+7

Sau 17 năm, Việt Nam mới lại gặp Thái Lan ở chung kết SEA Games

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Dù là đối thủ nhiều duyên nợ, nhưng đã 17 năm rồi Việt Nam và Thái Lan mới chạm trán nhau ở một trận chung kết SEA Games.

Sau 17 năm, Việt Nam mới lại gặp Thái Lan ở chung kết SEA Games - Ảnh 1.

Các cuộc đối đầu tại các trận chung kết SEA Games trước đây giữa Việt Nam và Thái Lan - Đồ họa: AN BÌNH

Cả U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều cần tới hiệp phụ để lần lượt đánh bại Malaysia và Indonesia ở bán kết (cùng tỉ số 1-0). Dù đó là những chiến thắng vất vả, nhưng việc họ giành vé đi tiếp là những gì được dự đoán từ trước khi SEA Games 31 khởi tranh.

Trận chung kết sắp tới cũng được dự báo sẽ rất hấp dẫn, gay cấn khi hai nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan đều có nhiều duyên nợ. Đây đã là lần thứ 5, bóng đá Việt Nam và Thái Lan chạm trán nhau tại các trận chung kết SEA Games tính từ năm 1995.

Trong 4 lần trước đó, phần thắng đều nghiêng về phía Thái Lan. Đối thủ đã ghi tới 11 bàn, và chỉ để lọt lưới 1 bàn. Điều đó cho thấy sự vượt trội của đội tuyển quốc gia lẫn U23 Thái Lan mỗi khi chạm trán Việt Nam ở các trận chung kết SEA Games. Và lần gần nhất cả hai đối đầu nhau là vào năm 2005, tức là cách đây đã gần 17 năm.

Từ đó đến nay, hai nền bóng đá đã có nhiều sự thay đổi. Thái Lan khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á trong thời gian dài khi có thêm 4 lần vô địch SEA Games vào các năm 2007, 2013, 2015 và 2017.

Trong khi đó, U23 Việt Nam lại khá chật vật. Mãi đến kỳ SEA Games 2019, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo mới giành được chiếc HCV lịch sử.

Trong khoảng 5 năm trở lại đây, vị thế của tuyển U23 Việt Nam cũng đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ.

Dưới bàn tay của HLV Park Hang Seo thì ngoài chiến tích tại SEA Games 2019, U23 Việt Nam còn lập nên kỳ tích là á quân tại VCK U23 châu Á 2018. Bên cạnh đó còn là thành công ở những chiến dịch lớn ở đấu trường châu Á và World Cup, giúp nâng tầm bóng đá Việt Nam.

Với những bước chuyển mình như vậy thì U23 Việt Nam giờ đây không còn bị đánh giá là lép vế khi đặt lên bàn cân với U23 Thái Lan.

Điều được chờ đợi là liệu U23 Việt Nam có phá được dớp để thua trước người Thái ở các trận chung kết SEA Games hay không. Câu trả lời sẽ có vào ngày 22-5.

Sau 17 năm, Việt Nam mới lại gặp Thái Lan ở chung kết SEA Games - Ảnh 2.
Để thắng U23 Malaysia, ông Park cùng dàn trợ lý hết sức Để thắng U23 Malaysia, ông Park cùng dàn trợ lý hết sức 'vất vả' ngoài sân

TTO - Chứng kiến các học trò chơi bế tắc trước U23 Malaysia ở bán kết SEA Games 31, HLV Park Hang Seo và dàn trợ lý đã nhiều phen xách cả sa bàn lao ra đường biên chỉ đạo cho các trụ cột cách xuyên thủng hàng thủ cứng cựa của đối thủ.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên