27/12/2017 10:47 GMT+7

Sạt lở tuyết ở núi Alps: giải cứu 150 du khách

HUỲNH PHƯƠNG
HUỲNH PHƯƠNG

TTO - The Local (Thụy Sĩ) ngày 26-12 đưa tin 3 nhà leo núi thiệt mạng trong các trận sạt lở tuyết trong ba ngày qua ở dãy núi Alps, địa phận Thụy Sĩ.

Sạt lở tuyết ở núi Alps: giải cứu 150 du khách  - Ảnh 1.

Những ngôi làng nằm bên dưới vùng núi Valais, Thụy Sĩ phủ tuyết trắng. Ảnh: Alamy

Nguồn tin cho biết trong 3 người thiệt mạng, có 2 người Thụy Sĩ và 1 người Pháp.

Một trận lở tuyết xảy ra vào hôm thứ hai 25-12 trong lúc nhóm 5 người tham gia chơi trượt tuyết ở vùng Valais, gần đỉnh Hofathorn (Thụy Sĩ) có độ cao 2.844m. 

Tuyết lở cuốn theo một người đàn ông 34 tuổi, đồng đội đã nhanh chóng tìm thấy ông và tích cực đưa đi cấp cứu nhưng sau đó xác nhận đã chết.

Vụ lở tuyết thứ hai gây ra do bão tuyết trong lúc nhóm 3 người đang leo núi cũng tại vùng Valais, gần Saint-Luc (Thụy Sĩ) có độ cao gần 2.700m. 

Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy 2 người trong nhóm bị thương và sử dụng trực thăng đưa họ đi cấp cứu tại các bệnh viện Sion và Vierge, tuy nhiên một phụ nữ Thụy Sĩ bị thương nặng và thiệt mạng hôm 24-12.

Trong một trận lở tuyết thứ ba xảy ra tại vùng núi Grisons nằm ở phía đông Thụy Sĩ, một người Pháp 31 tuổi bị thiệt mạng trong lúc cố gắng chinh phục đỉnh núi Glattwang cao 2.376m. 

Cơ thể ông được tìm thấy bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày 3m sau nhiều giờ tìm kiếm vào hôm chủ nhật 24-12. Cảnh sát nói tuyết lở đã cuốn ông đi xa khoảng 1km.

Trong một diễn biến khác, các lực lượng cứu hộ giải cứu thành công 150 du khách bị mắc kẹt trên hệ thống cáp treo khu vực núi Alps thuộc Pháp.

Sạt lở tuyết ở núi Alps: giải cứu 150 du khách  - Ảnh 2.

Cabin cáp treo khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Chamrousse trên dãy Alps. Ảnh: AFP

Sạt lở tuyết ở núi Alps: giải cứu 150 du khách  - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ đang giải cứu những du khách bị mắc kẹt trong cabin cáp treo tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Chamrousse trên dãy Alps. Ảnh: Reuters

Theo tờ The Local (Pháp) ngày 25-12, 150 khách du lịch đi trượt tuyết vùng núi Alps bị mắc kẹt trong các cabin hệ thống cáp treo lúc 15 giờ chiều ngày 24-12, trong khi hãng tin AP nói số du khách mắc kẹt là 200 người.

Sự cố này ảnh hưởng tới 70 cabin, mỗi cabin được thiết kế có sức chứa tối đa 10 người.

Nguyên nhân khiến hệ thống máy cáp treo dừng vận hành (broke down) đang được điều tra làm rõ.

Nguồn tin cho biết các nhân viên cứu hộ đi trên hai máy bay trực thăng, dùng dây thừng để leo xuống từng nóc cabin, mở cabin và giúp những du khách mắc kẹt xuống được bên dưới. May mắn không có du khách nào bị thương.

"Hoạt động cứu hộ diễn ra trong 2 tiếng đồng hồ" - Franck Lecoutre, làm việc tại văn phòng khu du lịch trượt tuyết Chamrousse, gần thành phố Grenoble thuộc đông nam nước Pháp, nói với AFP.

Hệ thống cáp treo này vận hành từ năm 2009, được thiết kế từ khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Chamrousse trên dãy Alps (độ cao 1.650m) nối dài tới đỉnh Croix Chamrousse (độ cao 2.250m). AP cho biết cabin cáp treo nằm cách mặt đất khoảng 25m.

HUỲNH PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên