27/05/2022 08:57 GMT+7

Sạt lở núi Nản, di dời khẩn cấp các hộ dân trong đêm

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Trước nguy cơ đất đá trên núi Nản tiếp tục sạt lở, huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên) tổ chức họp khẩn và di dời khẩn cấp 6 hộ dân ngay trong đêm.

Sạt lở đất đá ở thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên - Video: Camera an ninh

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 27-5, ông Lý Văn Thắng, phó chủ tịch UBND huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, cho biết tối 26-5, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Định Hóa họp khẩn để thống nhất giải pháp xử lý sạt lở đá tại núi Nản (thuộc tổ dân phố Phố Núi, thị trấn Chợ Chu).

Trước đó, vào khoảng 11h cùng ngày, trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tổ dân phố Phố Núi xảy ra sạt lở khoảng 10m3 đất đá từ trên núi Nản xuống đường - từ độ cao khoảng 70m.

Vụ sạt lở khiến đá văng vào nhà dân, làm hỏng 1 bộ cửa thủy lực và 1 cửa gỗ, thiệt hại ước tính khoảng 20 triệu đồng. Đá rơi xuống cũng đã làm hư hỏng, sụt lún khoảng 5m2 mặt đường. Rất may, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người.

Hiện trên núi còn khá nhiều đá tảng kích thước lớn có nguy cơ lăn xuống dưới, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới các hộ dân trong khu vực.

Ông Dương Mạnh Hùng, chủ tịch UBND thị trấn Chợ Chu, cho biết tại cuộc họp, huyện Định Hóa đã thống nhất phương án di dời ngay lập tức 6 hộ dân với 22 nhân khẩu đến nơi cách xa khu vực nguy hiểm.

"Các hộ dân trong khu vực nguy hiểm đã được di dời trong đêm qua. Sáng nay, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Định Hóa sẽ trực tiếp thị sát vị trí sạt lở trên núi, tìm cách xử lý những tảng đá có nguy cơ sạt lở cao để đảm bảo an toàn cho người dân sống gần núi Nản và các phương tiện giao thông đi qua đây" - ông Hùng nói thêm.

Đợt mưa lớn từ ngày 22-5 tới nay tại huyện Định Hóa đã gây sạt lở đất đá ảnh hưởng tới 23 nhà dân. Về nông nghiệp, có 120ha lúa, rau màu, 3,93ha ao cá bị ngập, tràn bờ, vỡ bờ. Mưa lớn cũng làm ngập 14 cầu tràn và gây sạt lở trên 800m³ đất đá lên trên 442m đường giao thông…

Vùng núi Bắc Bộ mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đêm 26, rạng sáng 27-5, ở vùng núi Bắc Bộ đã có mưa vừa, có nơi mưa to như: Thượng Lâm (Tuyên Quang) 76mm, Nà Chì (Hà Giang) 43mm, Xím Vàng (Sơn La) 43mm, Trùng Khánh (Cao Bằng) 47mm, Quang Vinh (Cao Bằng) 44mm...

Dự báo ngày và đêm 27-5, Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm. Riêng khu vực Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 100mm (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).

Ngoài ra, chiều và tối nay, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa 30-50mm, cục bộ có mưa to với lượng mưa trên 100mm.

Mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30-5 (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Mưa ngớt, bà con ngoại thành Hà Nội vẫn lội bì bõm trong nước ngập Mưa ngớt, bà con ngoại thành Hà Nội vẫn lội bì bõm trong nước ngập

TTO - Dù mưa đã ngớt, nhưng đến trưa 24-5, cả trăm hộ dân ở thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội vẫn phải lội bì bõm trong nước ngập.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên