23/08/2013 12:14 GMT+7

Sạt lở núi gây ách tắc giao thông tại Điện Biên

LỤC DUY
LỤC DUY

TTO - Khoảng 5g sáng nay (23-8), quốc lộ 279, đoạn từ huyện Tuần Giáo đi TP Điện Biên Phủ bị ách tắc nghiêm trọng do sạt lở núi.

ZLtNnJXX.jpgPhóng to
Xe cộ trên tuyến Tuần Giáo - Điện Biên bị ách tắc
aFUjpt0T.jpgPhóng to
Hành khách chuyển hành lý qua điểm sạt lở
TEiNaix0.jpgPhóng to
Đất đá sạt lở lấp ngang quốc lộ 279

Khu vực sạt lở được xác định tại km 62+300 tới 62+350 quốc lộ 279, đoạn qua xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên.

Cả một vạt núi cao 50m, dài 150m đã sạt xuống lấp ngang quốc lộ 279. Khối lượng đất đá ước khoảng 60.000m3. Xe cộ qua đoạn đường này bị ách tắc, xếp hàng dài. Nhiều hành khách đi xe đò đã bỏ xe, mang hành lý trèo qua khu vực sạt lở để vào trung tâm TP. Điện Biên Phủ.

Theo ông Trần Quang Huy, Trưởng phòng Quản lý Giao thông đường bộ, công ty TNHH 1 thành viên Đường bộ 226, đơn vị trực tiếp quản lý quốc lộ 279, nguyên nhân ban đầu được xác đinh do mưa lớn kéo dài trong thời gian qua đã làm đất đá tích nước, mất liên kết dẫn đến sạt lở.

Ban phòng chống lụt bão tỉnh Điện Biên phối hợp các đơn vị chức năng hướng dẫn xe cộ vào TP Điện Biên Phủ đi theo tuyến đường Nà Tấu - Mường Phăng - Điện Biên Phủ hoặc Tuần Giáo - Mường Lay - Điện Biên Phủ.

Đây là vụ sạt lở nghiêm trọng nhất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ đầu năm đến nay. Hiện chưa xác định được mức độ thiệt hại về người và tài sản.

Dự kiến sau 2 ngày khắc phục mới có thể thông đường.

LỤC DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên