06/08/2020 16:46 GMT+7

Sạt lở nhiều đoạn, đê biển Tây Cà Mau có thể vỡ bất kỳ lúc nào

NGUYỄN HÙNG
NGUYỄN HÙNG

TTO - Ngày 6-8, ông Nguyễn Long Hoai - chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chồng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau - cho biết hiện nhiều đoạn đê biển Tây bị sạt lở, có thể gây vỡ đê bất cứ lúc nào.

Sạt lở nhiều đoạn, đê biển Tây Cà Mau có thể vỡ bất kỳ lúc nào - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tiến Hải (bìa phải), bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, kiểm tra tình hình sạt lở đê biển Tây - Ảnh: N.HÙNG

Theo ông Hoai, việc nhiều đoạn đê biển Tây bị sạt lở sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 26.160 hộ dân sinh sống ven biển và 90.000ha đất sản xuất nông nghiệp của người dân.

Cụ thể, trên tuyến đê biển Tây đó có 2 đoạn sạt lở đặc biệt nguy hiểm là đoạn giữa cống Đá Bạc - Kênh Mới với chiều dài 850m; đoạn bờ Bắc, bờ Nam cống Kênh Mới dài 765m.

Ngoài ra, có 5 đoạn sạt lở nguy hiểm gồm đoạn kè ly tâm từ Đá Bạc - Kênh Mới với chiều dài 1.186m; đoạn bờ Bắc cống Ba Tĩnh dài 230m; đoạn bờ Nam T25 dài 500m; đoạn bờ Bắc, bờ Nam Tiểu Dừa dài 550m; đoạn bờ Bắc T25 dài 700m...

Ngay sau khi kiểm tra thực tế tình hình sạt lở bờ biển Tây sáng 6-8, ông Nguyễn Tiến Hải - bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - yêu cầu các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đê, kè, cũng như xử lý, khắc phục ngay các vị trí sạt lở, vì đây là những công trình, phần việc mang tính khẩn cấp, cấp bách, bảo vệ đời sống và sản xuất cũng như hệ sinh thái rộng lớn phía trong đê.

Ông Hải yêu cầu Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau tổng hợp, đề xuất các phương án về vốn để tới đây có giải pháp bảo vệ khẩn cấp, tuyệt đối không để sạt lở gây vỡ đê.

Cà Mau ban bố tình huống khẩn cấp hộ đê biển Tây Cà Mau ban bố tình huống khẩn cấp hộ đê biển Tây

TTO - Chiều 6-8, ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đã ký quyết định ban bố tình huống khẩn cấp về sạt lở đê biển Tây (Cà Mau).


NGUYỄN HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên