03/12/2013 10:19 GMT+7

Sập cầu tạm vì xe quá tải

THÚY HẰNG
THÚY HẰNG

TTO - Khoảng 4g30 ngày 3-12, xe rơ-moc lưu thông qua cầu Vồng (cầu tạm) nối giữa phường 8 và phường 3, thành phố Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) đã làm sập nhịp cầu phía bờ phường 3, đồng thời phần thân xe cũng rơi theo nhịp cầu.

kXRXxFXf.jpgPhóng to
Hiện trường vụ sập cầu
KUAt8IAg.jpgPhóng to
Hiện trường vụ sập cầu
ZeQyBgu8.jpgPhóng to
Xe cộ lưu thông khó khăn

Xe rơ-moc mang biển số 51C 091.77 do tài xế Nguyễn Thanh Khoa (sinh năm 1981, ngụ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển lưu thông từ TP Hồ Chí Minh về Trà Vinh. Tài xế cho biết xe chở theo máy thi công công trình (ép cọc bê tông) có tải trọng khoảng 60 tấn nên khi qua gần hết cầu thì xảy ra tai nạn. Rất may vào thời điểm trên không có người hay phương tiện nào lưu thông trên cầu. Tài xế cũng không bị thương.

Theo ông Trần Hoàn Tựu, giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Long đánh giá ban đầu xe có thể có tải trọng hơn 60 tấn khi lưu thông ngang cầu. Tài xế cố tình cho xe lưu thông vào giờ này để né tránh lực lượng chức năng.

Công trình cầu Vồng thuộc dự án Quốc lộ 53 hiện đang được thi công, xe qua cầu lưu thông theo hướng phải (Vĩnh Long- Trà Vinh) qua cầu tạm và hướng trái ngược lại theo cầu Vồng cũ. Cầu tạm có cắm bảng quy định tải trọng tối đa là 30 tấn.

“Trong vòng 36 giờ tới, đơn vị thi công công trình sẽ hoàn tất việc khắc phục sự cố để đảm bảo xe cộ lưu thông bình thường. Trong thời gian sửa chữa, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông sẽ điều tiết cho phương tiện lưu thông qua cầu Vồng cũ (cạnh bên cầu tạm vừa sập)”-ông Tựu nói.

THÚY HẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên