08/12/2021 19:56 GMT+7

Sao chúng ta không có chương trình khởi nghiệp cho nông dân?

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng việc phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Hội Nông dân Việt Nam nên bắt đầu bằng xây dựng, nâng cao năng lực của người nông dân, để người nông dân tự đứng trên đôi chân của mình.

Sao chúng ta không có chương trình khởi nghiệp cho nông dân? - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cùng Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn thay mặt hai đơn vị ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2021 - 2025 - Ảnh: A. PHÚC

Chiều 8-12, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp "Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, giai đoạn 2021 - 2025".

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh việc phối hợp giữa Bộ NN&PTNT - với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước và Hội Nông dân Việt Nam - với tư cách là tổ chức chính trị, xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam - rất cần thiết phải tăng cường phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trong giai đoạn mới.

Theo ông Lương Quốc Đoàn, để tránh hình thức, chương trình phối hợp xác định 5 nhóm nội dung phối hợp trong giai đoạn tới gồm thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp; phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới và tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân, tổ chức các diễn đàn nông nghiệp và giới thiệu, tôn vinh hình ảnh người nông dân thế hệ mới.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, việc phối hợp giữa bộ và Trung ương Hội Nông dân cần bắt đầu xây dựng từ nâng cao năng lực của người nông dân, để người nông dân tự đứng trên đôi chân của mình.

"Chúng ta chỉ là người cung cấp kiến thức, kỹ năng, hỗ trợ những vấn đề mà bà con cần. Từ đó, người nông dân tự quyết định 'giàu, nghèo' trên mỗi mảnh vườn, thửa ruộng của mình" - ông Hoan nói.

5 nội dung hợp tác hôm nay sẽ là 5 nội dung về cuộc cách mạng trong nông nghiệp, từ đó hình thành một thế hệ nông dân mới, biết liên kết, hợp tác với nhau cùng phát triển, thay đổi tư duy để chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp.

"Nhưng muốn đạt được mục tiêu đó, tôi đề nghị các cán bộ ngành nông nghiệp, Hội Nông dân hãy nói với nông dân bằng chính ngôn ngữ của họ để họ dễ hiểu, dễ tiếp thu và thay đổi" - Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

Ông Hoan cho hay sẽ cùng chủ tịch Hội Nông dân bàn khởi tạo chương trình truyền thông trên truyền hình, báo chí với những chương trình cập nhật kiến thức cho người nông dân.

"Trên truyền hình có nhiều chương trình khởi nghiệp cho doanh nhân mà sao chúng ta không có chương trình khởi nghiệp cho nông dân, game show cho người nông dân để hướng tới sự thay đổi trong trồng trọt, chăn nuôi… Chúng ta phải chuyển những vấn đề đó đi vào tâm thức của người nông dân, để người dân thay đổi" - ông Hoan nói.

Sao chúng ta không có chương trình khởi nghiệp cho nông dân? - Ảnh 2.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan: ‘Lai Châu cần một hoàng tử thông minh và có trái tim’ Bộ trưởng Lê Minh Hoan: ‘Lai Châu cần một hoàng tử thông minh và có trái tim’

TTO - Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, để đánh thức nàng công chúa đang ngủ trong rừng, Lai Châu không chỉ cần một hoàng tử khỏe mạnh, cường tráng, mà cần một hoàng tử thông minh và có trái tim trắc ẩn.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên