15/11/2022 15:48 GMT+7

Sáng nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm Thái Lan

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là nhà lãnh đạo đầu tiên trong số lãnh đạo các nền kinh tế thăm chính thức Thái Lan nhân dịp Hội nghị APEC lần này.

Sáng nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm Thái Lan - Ảnh 1.

Lễ tiễn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay Quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN

Sáng nay 16-11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đã rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29. Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayut Chan-o-cha.

Tháp tùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân Trần Nguyệt Thu có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương; Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh; Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi; Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành và Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Tấn Công.

Tham gia đoàn còn có lãnh đạo một số bộ, ngành địa phương có các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm.

Chuyến thăm và làm việc diễn ra từ ngày 16 đến 19-11.

Chuyến đi này là dịp Việt Nam tiếp tục tăng cường, phát triển quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan, đồng thời khẳng định các nỗ lực đóng góp vào chương trình nghị sự quan trọng của APEC và cộng đồng quốc tế.

Quan hệ Việt Nam - Thái Lan đã tiếp đà phát triển tích cực, bất chấp khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra.

Thái Lan đã thể hiện sự coi trọng và mong muốn củng cố, phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp với Việt Nam. Kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao (1976 - 2021) trong giai đoạn dịch bệnh nặng nề, hai nước đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa.

Việt Nam và Thái Lan cũng đã chú trọng duy trì hoạt động cấp cao. Tháng 5-2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm và gặp song phương Thủ tướng Thái Lan dịp Hội nghị COP26 và Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ.

Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Kim ngạch thương mại hai nước đạt 18,8 tỉ USD trong năm 2021, cao nhất từ trước tới nay, và tăng 18% so với cùng kỳ năm 2020.

Tình hình khôi phục kinh tế hậu đại dịch diễn biến khả quan, Chính phủ của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha dành ưu tiên cao cho Năm APEC 2022, đẩy mạnh đối ngoại đa phương, chủ động đưa ra các sáng kiến trong lĩnh vực phát triển bền vững và kinh tế số.

Năm 2022 cũng có ý nghĩa quan trọng đối với APEC vì đây là năm đầu tiên triển khai Kế hoạch Aotearoa về Tầm nhìn APEC đến năm 2040, hướng tới xây dựng khu vực châu Á - Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình.

Trong chuyến đi lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Việt Nam sẽ tiếp tục thể hiện sự tham gia, đóng góp tích cực đối với khu vực và quốc tế. Đây cũng là dịp để Việt Nam nâng tầm đối ngoại đa phương, quảng bá vị thế, hình ảnh đất nước ổn định, tăng trưởng kinh tế tích cực sau đại dịch và thu hút nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong nước.

Trong năm 2022, Việt Nam cũng đã tích cực ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với chủ nhà Thái Lan cũng như các thành viên chủ chốt của APEC trong việc duy trì nguyên tắc thương mại - đầu tư tự do và mở của APEC.

Sáng nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm Thái Lan - Ảnh 2.

Các đại biểu đi lại trong Trung tâm triển lãm quốc gia Queen Sirikit ở Bangkok, nơi diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC - Ảnh: REUTERS

Trả lời TTXVN, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành cho biết đây là chuyến thăm chính thức của người đứng đầu Nhà nước Việt Nam đến Vương quốc Thái Lan sau 24 năm kể từ chuyến thăm của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương năm 1998 và gần 10 năm sau chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2013.

Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao nước ta đến Thái Lan sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII. Chuyến thăm là dấu mốc mới trong quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng hữu nghị chung dòng sông Mekong, cùng là thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Chủ tịch nước và phu nhân sẽ có cuộc hội kiến với Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu; Chủ tịch nước và lãnh đạo một số bộ sẽ hội đàm với Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và các thành viên nội các Thái Lan; dự lễ ký kết một số văn kiện hợp tác, trong đó có bản Kế hoạch hành động triển khai đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2022-2027; gặp Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chuan Leekpai và các vị lãnh đạo Thượng viện, Hạ viện Thái Lan; dự cuộc gặp với các doanh nghiệp tiêu biểu của Việt Nam và Thái Lan; dự lễ khai trương Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan và các hoạt động khác.

Hoàng gia và Chính phủ Thái Lan chuẩn bị cho chuyến thăm hết sức chu đáo và trọng thị. Chủ tịch nước ta là nhà lãnh đạo đầu tiên trong số lãnh đạo các nền kinh tế thăm chính thức Thái Lan nhân dịp Hội nghị APEC lần này.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Vương quốc Thái Lan Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Vương quốc Thái Lan

TTO - Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 10-11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm chính thức Vương quốc Thái Lan từ ngày 16 đến 19-11.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên