22/10/2020 07:12 GMT+7

Sáng nay bão số 8 cách Hoàng Sa 470km, tiếp tục mạnh lên

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

TTO - Sáng nay 22-10, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/h), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Sáng nay bão số 8 cách Hoàng Sa 470km, tiếp tục mạnh lên - Ảnh 1.

Sơ đồ hướng đi bão số 8 - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 4h sáng nay 22-10, tâm bão số 8 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/h), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4h ngày 23-10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/h), giật cấp 14.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,5 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 112,5 đến 118,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6-8m; biển động dữ dội.

Sáng nay bão số 8 cách Hoàng Sa 470km, tiếp tục mạnh lên - Ảnh 2.

Sơ đồ hướng đi bão số 8 - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4h ngày 24-10, tâm bão ngay trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/h), giật cấp 14.

Trong 48 - 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 4h ngày 25-10, tâm bão trên vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 11.

Trong 72 - 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km.

Theo ông Mai Văn Khiêm - giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 8 sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khiến hướng di chuyển, khu vực ảnh hưởng của cơn bão khó lường.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) đang có mưa dông, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đang có mưa bão. Gió Đông Bắc trên vịnh Bắc Bộ mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Dự báo trong ngày và đêm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 8 nên ở vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, phần phía Đông của khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa dông mạnh; vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8, riêng vùng biển phía Đông gió mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6-8m; biển động dữ dội. Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động.

Sáng nay bão số 8 cách Hoàng Sa 470km, tiếp tục mạnh lên - Ảnh 4.

Dự báo mưa lũ tại các tỉnh miền Trung - Đồ họa: NGỌC THÀNH Dữ liệu: LÊ PHAN

Bão số 8 đang mạnh lên, gió giật cấp 13 và tiếp tục tiến gần Hoàng Sa Bão số 8 đang mạnh lên, gió giật cấp 13 và tiếp tục tiến gần Hoàng Sa

TTO - Tối nay 21-10, bão số 8 đã mạnh lên, với sức gió mạnh nhất cấp 10 (90 - 100km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên