27/04/2020 06:00 GMT+7

Sáng nay 27-4, học sinh của gần 30 tỉnh thành trở lại trường

DOÃN HÒA - ĐÀO THỌ - THÙY TRANG - NHẬT LINH - NGUYỄN HÙNG - BỬU ĐẤU - LÂM THIÊN
DOÃN HÒA - ĐÀO THỌ - THÙY TRANG - NHẬT LINH - NGUYỄN HÙNG - BỬU ĐẤU - LÂM THIÊN

TTO - Sáng nay 27-4, các học sinh chủ yếu lớp 9 và 12 của gần 30 tỉnh, thành trở lại trường sau thời gian dài nghỉ học phòng dịch COVID-19. Các cấp lớp còn lại dự kiến đến trường các tuần sau đó. Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật.

Sáng nay 27-4, học sinh của gần 30 tỉnh thành trở lại trường - Ảnh 1.

Ảnh chụp lúc 6h15 sáng nay 27-4 tại Trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh, Nghệ An) - Ảnh: DOÃN HÒA

6h30 sáng 27-4, tại Trường THPT Lê Viết Thuật, TP Vinh (Nghệ An) các học sinh trước khi vào cổng trường đều phải bắt buộc đeo khẩu trang, đo nhiệt độ và rửa tay sát khuẩn. Sau thời gian dài nghỉ học để phòng dịch, các học sinh đều vui mừng khi đến trường gặp lại bạn bè, thầy cô. Học sinh đều chấp hành các quy định phòng dịch và khá thoải mái với việc kiểm tra sức khỏe chỉ mất chưa đến 10 giây/em. 

Thầy Phan Mạnh Hà, hiệu phó nhà trường, cho biết sáng nay có gần 800 học sinh các khối 11 và 12 học ca sáng, còn khối 10 học ca chiều. Buổi học đầu tiên trường không tổ chức chào cờ mà đón học sinh vào học, đặc biệt là phổ biến các quy định về phòng chống dịch cho học sinh nắm và thực hiện.

Sáng nay 27-4, học sinh của gần 30 tỉnh thành trở lại trường - Ảnh 2.

Ảnh chụp lúc 6h15 sáng nay 27-4 tại Trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh, Nghệ An) - Ảnh: DOÃN HÒA

An Giang: Sử dụng máy rửa tay sát khuẩn tự động

Từ 6h ngày 27-12, học sinh lớp 12 của Trường THPT Tịnh Biên (Tịnh Biên, An Giang) nô nức đến trường.

Tại cổng trường có ba thầy cô giáo đo thân nhiệt cho từng học sinh. Cạnh cổng trường có đặt máy rửa tay sát khuẩn tự động do hai em Hồ Thanh Huy và Nguyễn Nhựt Duy thực hiện. Hiện tại Huy là sinh viên năm thứ nhất ngành điện tử viễn thông (Trường đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh), Duy là học sinh lớp 11 Trường THPT Tịnh Biên (Tịnh Biên). Hai em đã chế tạo nhiều máy rửa tay tự động tặng địa phương và nhiều điểm trường trên địa bàn huyện.

Sáng nay 27-4, học sinh của gần 30 tỉnh thành trở lại trường - Ảnh 3.

Học sinh lớp 12 của Trường THPT Tịnh Biên (Tịnh Biên, An Giang) đến trường sáng nay - Ảnh: BỬU ĐẤU

Phú Yên: Thầy trò phấn khởi 

Sáng 27-4, hàng ngàn học sinh hai khối 9 và 12 tại tỉnh Phú Yên náo nức đến trường sau nhiều ngày nghỉ học. Thầy Huỳnh Tấn Châu, hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, là một trong những người đến trường rất sớm. 

Nhìn học sinh đến trường trở lại, thầy Châu chia sẻ: "Quả thật hôm nay bắt đầu được nhìn các em đi học lại, các thầy cô đến trường giảng dạy là điều làm tôi rất phấn khởi. Hiện tại việc thực hiện giãn cách học sinh tại trường giữa lớp này với lớp khác và trong từng lớp có chút khó khăn là vấn đề cơ sở hạ tầng, phòng lớp của trường hơi nhỏ trong khi số lượng học sinh khó khăn. Tuy nhiên, nhà trường sẽ cố gắng thực hiện tối đa những gì mình có thể để đảm bảo an toàn cho các em học sinh".

Được đi học lại nên em cảm thấy rất vui, tuy nhiên chỉ có lớp 12 đi học nên không khí cũng hơi buồn đôi chút. Nhưng em hơi lo vì các kỳ thi sắp đến rồi, em cảm thấy bị áp lực về mặt thời gian

Trần Lê Khánh Linh (lớp 12 chuyên văn Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên)

Sáng nay 27-4, học sinh của gần 30 tỉnh thành trở lại trường - Ảnh 5.

Học sinh Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (Phú Yên) trở lại trường sáng nay - Ảnh: LÂM THIÊN

Để chuẩn bị cho học sinh trở lại trường sáng nay, hai hôm trước từ sáng sớm, thầy Nguyễn Đức Sơn, giáo viên Trường phổ thông Dân tộc bán trú THCS Hữu Khuông (huyện Tương Dương, Nghệ An) đã cùng nhiều giáo viên khác sửa soạn hành lý để lên đường đến trường.  

Hữu Khuông là một xã nằm trên lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, nơi có giao thông đi lại khó khăn bậc nhất của huyện Tương Dương. Muốn đến được đây chỉ có cách duy nhất là thuê thuyền từ bến thượng lưu rồi đi khoảng chừng hơn 2 giờ đồng hồ.

Tuy nhiên, con thuyền chỉ trả khách tại một điểm rất xa nơi các thầy cô dạy học. Từ đó, họ phải lội qua nhiều con suối và đi bộ hơn 2km nữa mới tới được ngôi trường. "Mùa này nước rút, thuyền không vào tới bến được nên đành đi bộ. Trời vừa mưa xong, nước suối dâng cao, đường trơn rất nguy hiểm. Vì thế chúng tôi phải đi thành từng tốp để hỗ trợ nhau" - thầy Nguyễn Đức Sơn chia sẻ.

Sáng nay 27-4, học sinh của gần 30 tỉnh thành trở lại trường - Ảnh 6.

Giáo viên ở Hữu Khuông thuê thuyền vào trường. Từ bến thuyền, họ còn phải đi bộ hơn 2km mới đến trường - Ảnh: ĐÀO THỌ

Sáng nay 27-4, học sinh của gần 30 tỉnh thành trở lại trường - Ảnh 7.

Giáo viên miền núi Nghệ An vượt suối đến trường ngày 26-4 để chuẩn bị cho buổi học ngày 27-4 - Ảnh: ĐÀO THỌ

Sáng nay 27-4, học sinh của gần 30 tỉnh thành trở lại trường - Ảnh 8.

Giáo viên miền núi Nghệ An vượt suối đến trường ngày 26-4 để chuẩn bị cho buổi học ngày 27-4 - Ảnh: ĐÀO THỌ

Sáng nay 27-4, học sinh của gần 30 tỉnh thành trở lại trường - Ảnh 9.

Cô Vang Thị Sen và La Thị Giang - giáo viên Trường phổ thông Dân tộc bán trú THCS Hữu Khuông (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) vượt suối vào trường chuẩn bị cho buổi học sáng nay 27-4 - Ảnh: ĐÀO THỌ

Sáng nay 27-4, học sinh của gần 30 tỉnh thành trở lại trường - Ảnh 10.

Vừa vào đến nơi, chưa kịp nghỉ ngơi, giáo viên bắt tay dọn dẹp khuôn viên trường lớp để chuẩn bị đón học sinh - Ảnh: ĐÀO THỌ

Không chỉ vậy, tại xã Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn), nơi có 100% học sinh người Mông sinh sống, giáo viên còn có nhiệm vụ tới tận nhà để vận động các em đến trường.

Vừa từ nhà lên đến trường là chúng tôi phân chia nhau đến các bản để vận động học sinh trở lại lớp ngay. Ở đây không phải như các vùng miền xuôi, học sinh nghỉ học dài có khi theo bố mẹ lên rẫy hằng tuần nên rất khó khăn. Thầy cô phải đến trực tiếp rồi nhờ xã, nhờ bản thông báo thì các em mới nắm được lịch để đi học đúng ngày"

Nguyễn Đăng Thuận, giáo viên Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học và THCS Nậm Càn, Nghệ An

Sáng nay 27-4, học sinh của gần 30 tỉnh thành trở lại trường - Ảnh 12.

Cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Tén Tằn hỗ trợ Trường THPT Mường Lát (Thanh Hóa) đo thân nhiệt, cấp phát khẩu trang cho học sinh trước khi vào lớp ngày 21-4 - Ảnh: BÌNH AN

Hậu Giang: Đảm bảo chương trình cho học sinh không học trực tuyến

Để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường 27-4, Sở GD-ĐT Hậu Giang chỉ đạo chỉ đạo các trường khẩn trương vệ sinh trường lớp, bàn ghế, đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ; không tổ chức sinh hoạt dưới cờ vào sáng thứ hai, giao giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt riêng tại từng lớp, giãn cách học sinh trong lớp học, quản lý tốt học sinh theo từng lớp, tránh tụ tập ngoài sân trường…

Tuy thời gian học sinh nghỉ kéo dài nhưng vẫn đảm bảo chương trình học cho học sinh dù học sinh có hay không tham gia học trực tuyến. Tuần đầu tiên trở lại học sinh sẽ được ôn tập hoàn toàn, sau đó giáo viên chỉ dạy theo chương trình đã được tinh giản của Bộ GD-ĐT.

Sở GD-ĐT Hậu Giang

Thừa Thiên Huế: Tuần đầu tiên chỉ ôn tập chương trình cũ

Bắt đầu từ 27-4, học sinh THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ trở lại trường học. Theo đó, sở đã yêu cầu trong giờ học mỗi học sinh, giáo viên đều phải đeo khẩu trang. Ở các trường THPT trên địa bàn, mỗi trường đều phải chuẩn bị một phòng cách ly để khi phát hiện học sinh, giáo viên có triệu chứng bất thường sẽ tiến hành cách ly ngay.

Tuần đầu tiên đi học trở lại này sẽ chỉ ôn tập chương trình cũ. Việc bổ túc kiến thức cho học sinh sẽ diễn ra vào ngày thứ 7, chủ nhật các tuần tiếp theo.

Ông Nguyễn Tân, giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế

Bên cạnh đó, tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn sẽ tiếp tục duy trì việc dạy học qua truyền hình, tập trung ôn tập kiến thức cho các khối 9 và lớp 12. Ông Tân cũng cho biết sở đã có chỉ đạo rà soát các trường hợp học sinh nghỉ học do hoàn cảnh gia đình khó khăn trong thời điểm dịch bệnh nhằm có sự kêu gọi, hỗ trợ kịp thời.

Cà Mau: Chia nhỏ sĩ số

Ông Nguyễn Minh Luân - giám đốc Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Cà Mau - cho biết cả khối THCS và THPT tỉnh này đi học trở lại vào ngày 27-4. Tuần trước, tỉnh này đã cho học sinh lớp 9 và 12 trở lại học.

Với những trường có điều kiện thì thống nhất chia nhỏ sĩ số học sinh để đảm bảo giãn cách giữa các học sinh với nhau tối thiểu 1m trong phòng học, hoặc chia ra học buổi sáng và buổi chiều, sắp xếp bố trí học lệch giờ…

Ông Nguyễn Minh Luân - giám đốc Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Cà Mau

Dưới đây là các địa phương cho học sinh đi học lại ngày hôm nay 27-4:

Tỉnh/thànhThời gian 
Sơn La

Học sinh lớp 9 và 12 đi học lại từ ngày 27-4

Thừa Thiên Huế

Học sinh cấp II, III đi học lại từ 27-4

Bà Rịa - Vũng Tàu

Dự kiến khối 12, 9 đi học trở lại từ 27-4

Phú Yên

Học sinh lớp 9 và 12 đi học lại từ 27-4

Bình Định

Học sinh THCS, THPT học lại từ ngày 27-4

Kiên Giang

Lớp 9 và THPT đi học từ 27-4

Ninh Thuận

Dự kiến đi học từ 27-4

Long An

Học sinh lớp 9, 12 đi học lại ngày 27-4

Bạc Liêu

Đi học lại từ 27-4

Vĩnh Long

Học sinh lớp 9 và 12 đi học lại từ 27-4

Điện Biên Đi học lại từ 27-4

Bắc Cạn 

THPT từ 27-4

Bắc Ninh Lớp 8,9 THPT từ 27-4 
Nam Định Lớp 9, THPT từ 27-4 
Ninh Bình Lớp 9, THPT từ 27-4
Đắk Lắk Lớp 9, THPT từ 27-4
Đắk Nông Cấp II, III từ 27-4 
Hà Tĩnh Học sinh lớp 9, 12 đi học lại ngày 27-4
An Giang Học sinh lớp 9, 12 đi học lại ngày 27-4
Tuyên Quang Học sinh lớp 9, 12 đi học lại ngày 27-4
Hậu Giang Lớp 9, THPT từ 27-4
Hòa Bình Học sinh lớp 9, 12 đi học lại ngày 27-4
Kon Tum Cấp II, III từ 27-4
Đồng Tháp Học sinh lớp 9, 12 đi học lại ngày 27-4
Nghệ An Cấp II, III từ 27-4
...

Các tỉnh, thành đã cho học sinh đi học:

Tỉnh/thành Thời gian
Gia Lai

Học sinh lớp 9 và 12 đi học lại từ ngày 23-4

Thanh Hóa

Học sinh THCS, THPT học lại từ 21-4

Hải Phòng

Học sinh lớp 9 và 12 đi học lại từ 23-4

Yên Bái

Học sinh lớp 9 và 12 đi học lại từ 23-4

Thái Bình

Học sinh THPT đã đi học lại từ 20-4

Cà Mau

Học sinh lớp 9 và 12 đã đi học lại từ 20-4

Các tỉnh, thành dự kiến đầu tháng 5 cho học sinh đi học lại:

Tỉnh/thành Thời gian 
Bình Thuận

Dự kiến học sinh đi học lại đầu tháng 5

Hà Nội

Dự kiến học sinh đi học lại đầu tháng 5

Cao Bằng

Dự kiến học sinh đi học lại đầu tháng 5

Long An

Dự kiến học sinh đi học lại đầu tháng 5

Đà Nẵng

Dự kiến học sinh đi học lại đầu tháng 5

Cần Thơ

Dự kiến bắt đầu học từ ngày 4-5

Quảng Nam

Dự kiến bắt đầu học từ 4-5

Trà Vinh

Đi học lại từ 4-5

Bình Phước

Đi học lại từ 2-5

Quảng Ngãi Dự kiến bắt đầu học từ 4-5

DOÃN HÒA - ĐÀO THỌ - THÙY TRANG - NHẬT LINH - NGUYỄN HÙNG - BỬU ĐẤU - LÂM THIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên