07/04/2020 14:45 GMT+7

Sàng lọc, khai báo tiền sử dịch tễ ngay cổng ra vào Bệnh viện Phụ sản trung ương

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Sáng nay, tất cả người dân đến Bệnh viện phụ sản trung ương thăm khám đều được sàng lọc và phải khai báo tiền sử dịch tễ từ tháng 3 đến nay trước khi vào bệnh viện.

Sàng lọc, khai báo tiền sử dịch tễ ngay cổng ra vào Bệnh viện Phụ sản trung ương - Ảnh 1.

Sáng nay 7-4, người đến khám tại Bệnh viện Phụ sản trung ương (Hà Nội) được sàng lọc, khai báo tiền sử dịch tễ có đi về từ các khu vực Bệnh viện Bạch Mai hay Bệnh viện Phụ sản Hà Nội hay không - Ảnh: HÀ THANH

Từ ngày 1-4, nhất là sau khi ca bệnh 243 dương tính với COVID-19, nhiều bệnh viện ở Hà Nội bắt đầu tiến hành quy trình khám, sàng lọc "một cửa".

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, sáng nay 7-4, rất đông sản phụ đến xếp hàng khám tại Bệnh viện Phụ sản trung ương (Hà Nội).

Tại đây chỉ đón tiếp "một cửa" ở cổng chính Tràng Thi, một đội ngũ nhân viên y tế luôn túc trực, liên tục sàng lọc thông tin dịch tễ của người ra vào bệnh viện.

Bệnh nhân, người nhà đến khám tại Bệnh viện Phụ sản trung ương được sàng lọc, khai báo tiền sử dịch tễ ngay từ cổng chính ra vào bệnh viện - Video: HÀ THANH

Nhân viên bệnh viện được phân công chốt trực sàng lọc người đến thăm khám và kiểm soát dịch ngay từ cổng ra vào. Bệnh nhân đến khám sẽ được hỏi từ tháng 3 đến nay có đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai hay Bệnh viện Phụ sản Hà Nội hay không? Có các biểu hiện ho, sốt?...

Lượng người ra vào bệnh viện cũng được kiểm soát, một sản phụ đến khám chỉ được phép đi cùng một người nhà và bệnh nhân xuất viện sẽ được nhân viên y tế đưa xuống tại khu vực cổng chính cho người nhà đưa về.

Sàng lọc, khai báo tiền sử dịch tễ ngay cổng ra vào Bệnh viện Phụ sản trung ương - Ảnh 3.

Người bệnh và người nhà đến Bệnh viện Phụ sản trung ương xếp hàng khai báo thông tin, được sát khuẩn từ cổng chính - Ảnh: HÀ THANH

Tất cả người đến khám sẽ được phát thêm mũ che mặt phòng dịch với dòng khuyến cáo "không tiếp xúc gần". 

Tại cổng ra vào cũng để biển thông báo dừng việc thăm người nhà tại bệnh viện từ ngày 1-4. Tất cả người bệnh, người nhà, người chăm sóc người bệnh bắt buộc phải kê khai y tế.

Xe cấp cứu chuyển bệnh từ các tỉnh liên tục được phun khử khuẩn trước khi vào khu vực bệnh viện.

Sàng lọc, khai báo tiền sử dịch tễ ngay cổng ra vào Bệnh viện Phụ sản trung ương - Ảnh 4.

Sát khuẩn tay trước khi vào bệnh viện - Ảnh: HÀ THANH

Sàng lọc, khai báo tiền sử dịch tễ ngay cổng ra vào Bệnh viện Phụ sản trung ương - Ảnh 5.

Bên cạnh sát khuẩn, bệnh nhân phải khai báo tiền sử có đi khám bệnh tại các bệnh viện được coi là "ổ dịch" như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện phụ sản Hà Nội hay không - Ảnh: HÀ THANH

Sàng lọc, khai báo tiền sử dịch tễ ngay cổng ra vào Bệnh viện Phụ sản trung ương - Ảnh 6.

Tại cổng ra vào cũng để biển thông báo dừng việc thăm người nhà tại bệnh viện từ ngày 1-4. Tất cả người bệnh, người nhà, người chăm sóc người bệnh bắt buộc phải kê khai y tế - Ảnh: HÀ THANH

Sàng lọc, khai báo tiền sử dịch tễ ngay cổng ra vào Bệnh viện Phụ sản trung ương - Ảnh 7.

Người đến khám sẽ được phát thêm mũ che mặt phòng dịch với dòng khuyến cáo "không tiếp xúc gần" - Ảnh: HÀ THANH

Sàng lọc, khai báo tiền sử dịch tễ ngay cổng ra vào Bệnh viện Phụ sản trung ương - Ảnh 8.

Bệnh nhân ra về trả lại mũ che mặt phòng dịch, nhân viên y tế sẽ khử khuẩn ngay sau khi bệnh nhân trả lại - Ảnh: HÀ THANH

Sàng lọc, khai báo tiền sử dịch tễ ngay cổng ra vào Bệnh viện Phụ sản trung ương - Ảnh 9.

Xe cấp cứu từ các tỉnh đến cổng chính được khử trùng ngay tại chỗ. Nhân viên y tế sẽ đến hỏi thông tin bệnh nhân, sàng lọc trước khi cho phép xe vào bệnh viện - Ảnh: HÀ THANH

Sàng lọc, khai báo tiền sử dịch tễ ngay cổng ra vào Bệnh viện Phụ sản trung ương - Ảnh 10.

Phun khử trùng xe cấp cứu từ các tỉnh đến bệnh viện - Ảnh: SƠN NGUYỄN

Trước đó vào chiều 6-4, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã đưa 63 y bác sĩ (trong đó có 17 người F1 có tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 số 243 ở Mê Linh, Hà Nội, số còn lại là người tiếp xúc với F1) đi cách ly.

Theo đó ngày 4-4, bệnh nhân 243 đã đưa người thân đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khám bệnh. Trong phiếu sàng lọc nguy cơ, do bệnh nhân không thông báo rõ tiền sử từng đến Bệnh viện Bạch Mai, nên được đi cùng chăm sóc người thân như người thân của các bệnh nhân bình thường.

Cách ly 63 y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vì bệnh nhân 243 Cách ly 63 y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vì bệnh nhân 243

TTO - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Nguyễn Duy Ánh cho biết chiều 6-4, bệnh viện đã đưa 63 y bác sĩ (trong đó có 17 người F1 có tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 số 243 ở Mê Linh, Hà Nội, số còn lại là người tiếp xúc với F1) đi cách ly.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên