30/07/2021 09:02 GMT+7

Sáng 30-7, Hà Nội thêm 17 ca COVID-19, hơn 14.000 người giao hàng được hoạt động

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Sáng 30-7, Sở Y tế Hà Nội cho biết TP vừa ghi nhận thêm 17 ca mắc COVID-19, trong đó có 4 ca tại cộng đồng và 13 ca đã được cách ly.

Sáng 30-7, Hà Nội thêm 17 ca COVID-19, hơn 14.000 người giao hàng được hoạt động - Ảnh 1.

Ngành y tế truy vết dịch tễ tại một tòa nhà trên phố Láng Hạ, Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

17 người mắc mới thuộc các quận, huyện: Thạch Thất (6), Hoàng Mai (3), Hai Bà Trưng (2), Đan Phượng (2), Đống Đa (2), Mê Linh (1), Phú Xuyên (1). Phân bố theo chùm ca bệnh: ho sốt cộng đồng thứ phát (11), ho sốt cộng đồng (2), B6 Trại Găng, Hai Bà Trưng (2), Bệnh viện Phổi Hà Nội (1), TP.HCM (1). 

Những ca bệnh này không nằm trong số 63 ca bệnh của Hà Nội được Bộ Y tế công bố sáng 30-7.

11 ca thuộc chùm ca bệnh ho sốt thứ phát tại cộng đồng. Trong đó, có 5 ca ở thôn Bùng, Phùng Xá, Thạch Thất, là F1. Cả 5 người có triệu chứng sốt được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính COVID-19. 6 ca còn lại ở các quận, huyện: Thạch Thất, Mê Linh, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Đống Đa. 

2 ca thuộc chùm ca bệnh B6 Trại Găng, Hai Bà Trưng

1 ca chùm ca bệnh liên quan đến TP.HCM

2 ca thuộc chùm ca bệnh sàng lọc ho sốt

1 ca thuộc chùm ca bệnh liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội 

Từ ngày 29-4 đến nay, Hà Nội có 998 trường hợp dương tính, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 606, số mắc là người đã được cách ly là 392.

14.000 shipper được hoạt động

Theo ông Vũ Văn Viện - giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội, thời gian vừa qua, cơ quan đã nhận được hơn 15.200 thông tin đăng ký vận chuyển hàng hóa của các tài xế xe môtô hai bánh (shipper). Trong đó, Sở Công thương Hà Nội gửi danh sách 699 xe, Sở Thông tin và truyền thông gửi thông tin 14.484 xe.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã cấp mã xác nhận cho 14.270 xe, từ chối 275 xe do biển số không phải là xe môtô hai bánh; hơn 663 xe còn lại đang chờ duyệt.

Theo vị lãnh đạo trên, hiện cơ quan này chỉ cấp phép cho các shipper phục vụ việc giao hàng siêu thị, làm việc tại các sàn thương mại điện tử và các công ty bưu chính vận chuyển bưu phẩm. Shipper của các hãng kinh doanh giao hàng công nghệ như Grab, Be, Gojek, MyGo, FastGo chưa được phép hoạt động trở lại.

Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải đã cấp phép cho 200 lái xe của Công ty Mai Linh hoạt động.

Tin vui từ Hà Nội: Chiều 29-7 chỉ ghi nhận 7 ca COVID-19, số ca cộng đồng có giảm Tin vui từ Hà Nội: Chiều 29-7 chỉ ghi nhận 7 ca COVID-19, số ca cộng đồng có giảm

TTO - Theo báo cáo chiều tối 29-7, TP Hà Nội cho biết chỉ ghi nhận 7 ca mắc trong chiều nay, tổng số ca mắc ngày 29-7 là 46 ca, giảm khoảng 1/3 so với các ngày gần đây.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên