30/04/2020 10:57 GMT+7

Sáng 30-4, kẹt xe nhiều giờ trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

THU DUNG - QUANG ĐỊNH
THU DUNG - QUANG ĐỊNH

TTO - Sáng 30-4, không chỉ khu vực cửa ngõ miền Tây, lượng xe đổ về cửa ngõ phía Đông TP.HCM đông đúc khiến tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn tắc. Càng về trưa, đoàn ôtô nối đuôi nhau hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai càng dài.

Sáng 30-4, kẹt xe nhiều giờ trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Ảnh 1.

Kẹt xe kéo dài trên đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây hướng TP.HCM đi Đồng Nai sáng 30-4 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Từ 8h30-10h sáng 30-4, dòng ôtô, xe khách đổ về cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây mỗi lúc một đông đúc, người dân di chuyển vô cùng khó khăn.

Tại đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, xe cộ chen chúc nhau nhích từng chút một.

Tương tự, đoạn cao tốc gần trạm thu phí Long Phước cũng rơi vào tình trạng kẹt cứng, các xe phải "bò" trên đường.

Nhiều tài xế đang di chuyển chậm tại đoạn đường dẫn cao tốc phải lắc đầu ngao ngán vì mất gần 30 phút vẫn chưa thoát khỏi dòng kẹt xe.

Sáng 30-4, kẹt xe nhiều giờ trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Ảnh 2.

Nhiều xe phải chạy vào làn dừng khẩn cấp - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sáng 30-4, kẹt xe nhiều giờ trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Ảnh 3.

Hướng TP.HCM đi Đồng Nai kẹt xe kéo dài nghiêm trọng trong khi hướng ngược lại rất vắng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sáng 30-4, kẹt xe nhiều giờ trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Ảnh 4.

Xe đông, di chuyển chậm trên tuyến cao tốc TP.HCM-Long Thành - Dầu Giây - Ảnh: CTV

Anh Trần Văn Bạn, một người dân đang đi trên tuyến đường này, cho biết anh lái xe nhà đưa vợ con về quê ở Bình Thuận nghỉ lễ.

"Dù đã cố gắng đi sớm để tránh kẹt xe nhưng gia đình tôi vẫn bị kẹt trên đường, hơn 30 phút rồi. Tình trạng kẹt xe kéo dài và chưa có dấu hiệu giảm, trong khi lượng xe đổ về ngày càng đông. Nhiều xe muốn đi nhanh đã tràn vào làn đường khẩn cấp để chạy.

Đơn vị quản lý tuyến đường và lực lượng chức năng cần sớm có biện pháp khắc phục để người dân đi lại được thoải mái hơn", anh Bạn nói.

Sáng 30-4, kẹt xe nhiều giờ trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng tạm thời chặn ôtô vào đường dẫn cao tốc để điều hòa giao thông - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ghi nhận đến 10h30, lực lượng chức năng đã tạm thời chặn ôtô vào đường dẫn cao tốc để điều tiết giao thông.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) - đơn vị quản lý tuyến cao tốc cho biết hiện mật độ xe từ TP.HCM đi Dầu Giây đông, các xe di chuyển chậm trên cầu Long Thành.

Lưu lượng xe tại trạm Long Phước đông, di chuyển chậm kéo dài đến nút giao An Phú hướng TP.HCM đi Long Thành.

Còn tại trạm Dầu Giây, các xe đi chậm kéo dài đến Km49/PT hướng Long Thành đi Dầu Giây.

Để khắc phục tình trạng trên, cảnh sát giao thông (Cục Cảnh sát giao thông) và đội tuần tra VEC E đã điều tiết giao thông, giãn xe cộ xuống nút giao vành đai 2. Đồng thời tiếp tục theo dõi, triển khai các phương án giải quyết ùn tắc giao thông để giúp người dân đi lại nhanh hơn.

Sáng 30-4, kẹt xe nhiều giờ trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Ảnh 6.

Nhiều xe muốn nhanh nên nối đuôi nhau chạy vào làn dừng khẩn cấp - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cửa ngõ miền Tây, phà Cát Lái đông nghẹt Cửa ngõ miền Tây, phà Cát Lái đông nghẹt

TTO - Sáng 30-4, thời tiết dịu mát dễ chịu, hàng ngàn người dân cùng chạy xe về các tỉnh miền Tây khiến cửa ngõ miền Tây nhiều đoạn ùn ứ, di chuyển khó khăn. Tại phà Cát Lái, hàng ngàn người dân nối đuôi nhau tại đầu phà hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai.

THU DUNG - QUANG ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên