05/01/2018 11:47 GMT+7

Sài Gòn qua lăng kính học trò

TUỔI TRẺ
TUỔI TRẺ

TTO - 'Sài Gòn màu gì? Qua lăng kính cuộc sống, Sài Gòn hiện lên là một thành phố đầy màu sắc'.

Sài Gòn qua lăng kính học trò - Ảnh 1.

Tác phẩm "Sài Gòn, báo, cà phê’" của tác giả Nguyễn Xuân Nhi

"Sài Gòn đầy năng động và sôi nổi ngày đêm. Buổi sớm Sài Gòn đã và đang truyền biết bao nhiêu cảm hứng cho các nhiếp ảnh gia trong, ngoài nước" - tác giả Nguyễn Xuân Nhi đã chia sẻ như thế về bộ ảnh Chào buổi sáng của mình khi gửi đến hội thi sáng tác ảnh "Sắc màu thành phố tôi yêu".

Hội thi ảnh "Sắc màu thành phố tôi yêu" do Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp báo Tuổi Trẻ, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM tổ chức, dành riêng cho đối tượng học sinh các trường THCS và THPT trên địa bàn thành phố yêu thích bộ môn nhiếp ảnh.

Cuộc thi sẽ tiến hành qua 2 vòng. Tại vòng 1, ảnh chụp từ ngày 22-12-2017 đến hết ngày 24-2-2018. Vào vòng 2, các học sinh có tác phẩm được chọn ở vòng 1 sẽ tiếp tục dự thi với chương trình thực tế ngoài nhà trường, kết hợp trải nghiệm sáng tạo cùng thiên nhiên. Thời gian dự kiến vào 18-3-2018.

Ảnh chụp dự thi có thể là ảnh màu, đen trắng, đơn sắc và chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nào. Hạn cuối nộp tác phẩm dự thi là ngày 28-2-2018. Số lượng ảnh dự thi không hạn chế. Ảnh dự thi có thể là ảnh đơn hoặc ảnh bộ (từ 5-12 ảnh), gửi về địa chỉ email: sacmauthanhphotoiyeu@tuoitre.com.vn hoặc trang web: sacmauthanhphotoiyeu.tuoitre.vn.

Tác giả gửi ảnh, bộ ảnh có kèm theo file word ghi thông tin cá nhân dự thi. Ảnh dự thi phải có chú thích đầy đủ, thông tin tối đa 100 chữ (có dấu): tên tác phẩm, chụp ở đâu, khi nào, giới thiệu về nhân vật hoặc sự kiện trong ảnh với lời giải thích rõ ràng (tác giả chịu trách nhiệm về các thông tin liên quan đến ảnh). 

Ảnh được chọn đăng sẽ được báo Tuổi Trẻ chi trả nhuận bút.

TUỔI TRẺ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên