09/05/2011 05:03 GMT+7

"Sa tặc" hoành hành trên sông Thạch Hãn

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TT - Hơn một tháng nay, dòng sông Thạch Hãn đoạn chảy qua thị xã Quảng Trị liên tục bị xới tung bởi những thuyền khai thác cát sỏi trái phép.

Read this on Tuoitrenews.vn

3GLGGJpN.jpgPhóng to

Năm chiếc thuyền của “sa tặc” bị Công an thị xã Quảng Trị bắt khi đang hút trộm cát trước bến thả hoa thành cổ - Ảnh: Q.Nam

Phường An Đôn chiếm vị trí dài nhất trên đoạn sông Thạch Hãn chảy qua thị xã Quảng Trị. Trữ lượng cát, sỏi dưới lòng sông vị trí này cũng nhiều hơn những nơi khác.

Ầm ầm như chỗ không người

Đi dọc đoạn sông dài khoảng 2km qua phường này, một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt đang diễn ra trên sông. Từng đoàn thuyền chở cát được trang bị đến hai động cơ đẩy, ba máy hút với tải trọng 20-80m3 cát liên tục ngược xuôi.

Bà Nguyễn Thị Liên, chủ một quán nước ở đây, kể: “Giờ đang là ban ngày họ còn dè chừng nên chỉ hút cát từ mỏ khai thác phía đầu nguồn. Ban đêm họ mới dừng ở đây hút trộm cát. Đêm nào cũng nghe máy hút cát cày xới liên tục đoạn sông này từ mờ sáng”.

Có mặt ở đoạn sông này hai buổi liền, chúng tôi chứng kiến bảy, tám chiếc thuyền liên tục chạy ngược lên và tiếng máy hút cát rền vang xé toang màn đêm. Do được trang bị nhiều máy hút công suất lớn nên mỗi thuyền chỉ dừng lại 15-30 phút là nổ máy xuôi về, mang theo đầy cát.

Ông Phan Ngọc Quảng, công an viên phường An Đôn, người đi cùng chúng tôi, nói khẽ: “Nhìn vậy đó nhưng không dễ bắt đâu. Dân quân phường nhiều lần tổ chức phục bắt, nhưng vừa xuống mép sông là chúng nổ máy chạy liền. Nhiều khi chúng còn chống trả bằng cách ném đá nữa”.

Không quản lý nổi!

Bà Hoàng Thị Tân, chủ tịch UBND phường An Đôn, cho biết những “sa tặc” trên đoạn sông này chủ yếu là các xã viên thuộc HTX vận tải đường sông Triệu Phong (gọi tắt HTX). Đơn vị này chỉ được cấp giấy phép khai thác cát sỏi trên diện tích 8,4ha của đoạn sông thuộc thôn Tích Tường và Tân Mỹ (xã Hải Lệ). Thời gian khai thác từ 6g-18g. Tuy nhiên, các xã viên trong HTX thời gian gần đây liên tục hút trộm cát trên đoạn sông qua phường An Đôn thời điểm 2-4g sáng.

“Phường đã nhiều lần phản ảnh lên UBND thị xã cũng như yêu cầu HTX ký cam kết quản lý xã viên không cho hút trộm cát, nhưng đâu lại vào đó” - bà Tân nói.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, trưởng Phòng Tài nguyên - môi trường thị xã Quảng Trị, khẳng định đã nhiều lần tổ chức lực lượng truy quét “sa tặc”. Tuy nhiên việc bắt quả tang rất khó bởi những đối tượng này thường hoạt động vào đêm khuya và luôn bố trí hệ thống theo dõi lực lượng chức năng rất sát. Giấy phép khai thác của HTX sẽ hết hạn vào cuối năm nay.

“Chúng tôi sẽ xem xét khả năng rút giấy phép nếu HTX còn để xã viên hoành hành” - ông Sơn cho biết.

Ngay chính chủ nhiệm HTX Phạm Thi thừa nhận có việc xã viên đi hút trộm cát ở nơi không được phép. Tuy nhiên, ông Thi cho biết HTX chỉ quản lý xã viên trong giờ khai thác tại mỏ, còn ngoài giờ thì không quản lý được!

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên