10/01/2015 10:07 GMT+7

Tắc đường Sa Pa đi Lai Châu do băng tuyết trơn trượt

HỒNG THẢO
HỒNG THẢO

TTO - Sáng ngày 10-1, từ Thác Bạc lên đến đỉnh đèo Ô Quý Hồ (Sa Pa- Lào Cai), tuyết rơi dày, phủ trắng khắp rừng cây, mái nhà, vườn rau, mặt đất...

“Băng tuyết đóng một lớp dày khoảng 5cm trên mặt quốc lộ 4D, ở đoạn dốc cao và quanh co, gấp khúc của đèo Ô Quý Hồ khiến hàng chục chiếc xe tải hạng nặng phải nằm đợi ở hai bên đỉnh đèo”, Thượng úy Bùi Tuấn Anh, Công an trật tự huyện Sa Pa đang làm nhiệm vụ tại khu vực này cho biết.

Ách tắc cục bộ trên quốc lộ 4D từ Sa Pa đi Lai Châu do tuyết rơi làm mặt đường bị trơn trượt
Công an huyện Sa Pa lập chốt lưu động điều tiết giao thông, chống ách tắc

Theo kinh nghiệm nhiều năm xảy ra mưa tuyết ở vùng này, nhiệt độ giảm thấp, trời có mưa nhưng quang mây, bầu trời sáng là có khả năng tuyết sẽ tiếp tục rơi mạnh trong chiều tối hoặc đêm nay 10-1.

Công an huyện Sa Pa đã đặt rào chắn tại khu vực tổ 11 (đầu phía bắc thị trấn Sa Pa) cấm không cho xe khách trên bảy chỗ và xe tải các loại lưu thông từ thị trấn Sa Pa lên phía đèo Ô Quý Hồ để chống ách tắc; đồng thời tập trung lực lượng tại đỉnh đèo Ô Quý Hồ để phân làn, điều tiết giao thông.

Cho đến 14 giờ cùng ngày đèo Ô Quí Hồ vẫn bị ách tắc xe tải, mới chỉ mở được một làn đường cho xe du lịch loại nhỏ qua lại.

Trong khi rất đông du khách kéo lên đây xem tuyết rơi thì người dân địa phương phải gồng mình chống chọi với giá rét khắc nghiệt, khắc phục thiệt hại do mưa tuyết gây ra.

Theo ông Nguyễn Văn Thành, cán bộ Trạm kiểm lâm Trạm Tôn, thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa), đóng quân ngay tại đỉnh đèo Ô Quý Hồ: Tuyết bắt đầu rơi từ lúc 21g30 phút tối ngày 9-1. Sau khi trời tạnh mưa thì tuyết rơi ngày càng mạnh, rơi suốt đêm đến sáng ngày 10-1. Nhiệt độ ngoài trời khi tuyết rơi là dưới 0 độ C.

Từ khu vực nhà máy nước, thuộc tổ 11, cách thị trấn Sa Pa khoảng 4 km, trở lên phía đỉnh đèo Ô Quý Hồ, tuyết phủ trắng xóa khắp nơi, nhiều nhất là ở khu vực Trạm Tôn và đỉnh đèo Ô Qúy Hồ, có chỗ dày đến 10- 15cm.

Tuyết rơi phủ dày trên mặt quốc lộ 4D từ Sa Pa đi Lai Châu, làm cho các phương tiện  ô tô, xe máy lưu thông khó khăn vì trơn trượt và sương mù hạn chế tầm nhìn. Các tài xế phải chạy tốc độ chậm, bật hết đèn vàng và đèn pha để tăng tầm quan sát và cảnh báo, bảo đảm an toàn lưu thông trên mặt đường trơn trượt.

Tại đỉnh đèo Ô Quý Hồ, băng tuyết đóng dày trên mặt đường quốc lộ 4D, khiến khoảng hơn 30 chiếc xe tải loại lớn (xe công te nơ) bị ách tắc tại hai đầu đỉnh đèo. Lực lượng cảnh sát và thanh tra giao thông Sa Pa có mặt để hướng dẫn, phân làn, chống ùn tắc, va chạm xảy ra.

Những người dân ở khu vực tuyết rơi phải dùng dụng cụ cào bớt tuyết trên mái nhà, chuồng trại, nhà vườn... để chống sạt, đổ và rét lạnh. Một số đồng bào dân tộc thiểu số “sơ tán” gấp trâu, bò ra khỏi vùng tuyết lạnh.

Mưa tuyết phủ trắng trên các vườn rau, hoa, giàn su su gây nhũn ngọn, xoăn lá, quắt hoa và sập đổ giàn su su của người dân địa phương.

Tuy nhiên, biết có tuyết rơi, rất đông du khách từ Hà Nội và các tỉnh miền xuôi đã đổ lên Sa Pa xem tuyết. Rất nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh đã lên Sa Pa chụp ảnh tuyết bay như ở xứ ôn đới châu Âu.

Phòng kinh tế huyện và chính quyền thị trấn Sa Pa cử cán bộ đến vùng tuyết rơi để thống kê thiệt hại và hướng dẫn, hỗ trợ người dân chống rét, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.

Ảnh: Hồng Thảo

Ảnh: Hồng Thảo

Ảnh: Hồng Thảo

Ảnh: Hồng Thảo

Ảnh: Hồng Thảo

Ảnh: Hồng Thảo

Ảnh: Hồng Thảo

Ảnh: Hồng Thảo

Ảnh: Hồng Thảo

HỒNG THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên