31/12/2020 22:36 GMT+7

Sa Pa 'cháy phòng' vì khách cả nước đến săn băng, tuyết

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Du khách nườm nượp đổ về nghỉ Tết dương lịch và săn băng, tuyết khiến các khách sạn, cơ sở lưu trú tại Sa Pa (Lào Cai) đều "cháy phòng". Nhiều người dân ở các tỉnh phía Nam đổ xô ra Sa Pa với hi vọng săn được băng, tuyết.

Sa Pa cháy phòng vì khách cả nước đến săn băng, tuyết - Ảnh 1.

Dù chưa có băng tuyết trong ngày 31-12 nhưng khách du lịch hào hứng với lễ hội băng tuyết (tuyết nhân tạo) tại Sa Pa - Ảnh: NAM TRẦN

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, từ chiều 31-12, khách du lịch nườm nượp đổ về thị xã Sa Pa để nghỉ Tết dương lịch và săn băng, tuyết.

Lần thứ 2 trở lại Sa Pa, chị Lê Yến (TP.HCM) chia sẻ: "Lần trước tôi đi Sa Pa vào mùa hè, còn lần này tôi đi với mục đích chính là săn băng, tuyết. Tôi sẽ ở đây trong hai ngày được dự báo lạnh nhất. Hôm nay, không có băng, tuyết nhưng có mây mù nên cũng thú vị, hi vọng ngày mai sẽ có để tôi được trải nghiệm".

"Đoàn chúng tôi đi có 34 người. Chúng tôi đã đặt vé từ đầu tháng 12 để du lịch tại Sa Pa trong dịp Tết dương lịch, khi nghe dự báo tại đây có thể có băng, tuyết thì chúng tôi cũng rất háo hức. Dù hôm nay chưa được chứng kiến băng tuyết nhưng đây thời tiết xuống 3 độ C là một trải nghiệm tuyệt vời. Chúng tôi sẽ ở lại đến ngày mai với hi vọng một lần được chiêm ngưỡng băng giá ở vùng Tây Bắc", anh Đỗ Phú Quý (ở Cần Thơ) chia sẻ.

Khách đổ về nườm nượp, nhiều khách sạn ở Sa Pa đều báo "cháy phòng" trong dịp nghỉ lễ Tết dương lịch, số ít còn phòng cũng đưa ra mức giá cao hơn nhiều so với ngày thường.

Tại một khách sạn trên đường Điện Biên Phủ cho thuê phòng với mức giá 700.000 đồng/đêm trong dịp Tết dương lịch, cao hơn khoảng 200.000 đồng so với ngày thường. Tuy nhiên, khách sạn này cũng không còn phòng cho khách thuê.

Sa Pa cháy phòng vì khách cả nước đến săn băng, tuyết - Ảnh 2.

Du khách nườm nượp đổ về Sa Pa trong chiều 31-12 - Ảnh: NAM TRẦN

Ông Phạm Cao Vỹ, chủ tịch Hiệp hội Du lịch Sa Pa, cho biết lượng khách đặt phòng trước đến Sa Pa trong dịp Tết dương lịch tăng "đột biến", cách đây khoảng 1 tuần các khách sạn VIP đến bình dân đều "cháy phòng".

"Du khách nếu lên Sa Pa dịp này nên có kế hoạch về việc đặt phòng, nếu không đặt được phòng thì cũng không nên đi vì sẽ không có nơi lưu trú", ông Vỹ khuyến cáo.

Trước tình trạng du khách đổ về quá đông, ông Vỹ cũng cho biết hiệp hội đã tuyên truyền nhưng một số khách sạn có hiện tượng tăng giá phòng nghỉ khoảng 15 - 20%. Tuy nhiên, tình trạng này không nhiều.

Bà Hoàng Thị Vượng, trưởng Phòng văn hóa thông tin thị xã Sa Pa, cho biết dự kiến trong dịp Tết dương lịch, Sa Pa sẽ đón khoảng 80.000 - 100.000 lượt khách, do đó khoảng 8.000 phòng nghỉ trên địa bàn thị xã đã kín chỗ khoảng 1 tuần nay.

"Hiện tại Sa Pa hết phòng nghỉ cho khách trong dịp Tết dương lịch. Có nhiều đoàn khách đến Sa Pa đã đặt phòng cách đây một tháng, cơ bản không còn phòng khoảng 1 tuần nay. Nhiều du khách muốn chơi ở Sa Pa đã phải chuyển hướng đặt phòng ở thành phố Lào Cai (cách Sa Pa khoảng 30km)", bà Vượng nói

Theo bà Vượng đánh giá, qua khảo sát các cơ sở lưu trú thì khách du lịch trong dịp Tết dương lịch phần lớn là du khách từ khu vực miền Trung và miền Nam ra vì nhiều người muốn trải nghiệm không khí lạnh và đặc biệt là dự báo có băng tuyết thì họ rất háo hức.

Sa Pa cháy phòng vì khách cả nước đến săn băng, tuyết - Ảnh 3.

Dù nhiệt độ luôn ở ngưỡng dưới 7 độ C, nhiều gia đình vẫn chọn nghỉ Tết dương lịch tại Sa Pa - Ảnh: NAM TRẦN

Sa Pa cháy phòng vì khách cả nước đến săn băng, tuyết - Ảnh 4.

Du khách mỗi lúc đổ về Sa Pa một đông khiến nhiều tuyến đường của thị xã này xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ, tuy nhiên tình hình này không kéo dài quá lâu - Ảnh: NAM TRẦN

Sa Pa cháy phòng vì khách cả nước đến săn băng, tuyết - Ảnh 5.

Nhiều khu vực như nhà thờ đá, các khách sạn lớn, con đường nổi tiếng của Sa Pa được trang trí lung linh thu hút đông bạn trẻ tới chụp ảnh check in - Ảnh: NAM TRẦN

Sa Pa cháy phòng vì khách cả nước đến săn băng, tuyết - Ảnh 6.

Trời dần về khuya, nhiệt độ ngoài trời cũng giảm sâu nhưng cũng là lúc du khách bắt đầu xuống đường vui chơi và chuẩn bị đón năm mới - Ảnh: NAM TRẦN

Sa Pa cháy phòng vì khách cả nước đến săn băng, tuyết - Ảnh 7.

Năm nay do tình hình dịch COVID-19 nên rất ít khách nước ngoài tại Sa Pa - Ảnh: NAM TRẦN

Sa Pa cháy phòng vì khách cả nước đến săn băng, tuyết - Ảnh 8.

Nhà thờ đá Sa Pa được trang trí lung linh, ngập tràn ánh đèn màu sắc nổi bật giữa tiết trời sương mù dày đặc - Ảnh: NAM TRẦN

Người dân co ro trong rét 3 độ C ở Sa Pa Người dân co ro trong rét 3 độ C ở Sa Pa

TTO - Sáng 31-12, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại. Tại Sa Pa (Lào Cai), sáng 31-12 nhiệt độ xuống 3 độ C, mây mù bao trùm khiến người dân co ro trong thời tiết lạnh buốt.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên