05/12/2022 17:13 GMT+7

Rước đuốc Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về tỉnh Quảng Ninh

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Chiều 5-12, ngọn lửa lấy từ Bảo tàng Hồ Chí Minh đã được rước từ Hà Nội về tỉnh Quảng Ninh để chuẩn bị cho lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 diễn ra tối 9-12.

Rước đuốc Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về tỉnh Quảng Ninh - Ảnh 1.

Ngọn lửa được lấy từ Bảo tàng Hồ Chí Minh chiều 5-12, sau đó được rước về tỉnh Quảng Ninh - chủ nhà của Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 - Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Đại hội Thể thao toàn quốc được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1985. Đại hội nhằm tổng động viên lực lượng thể thao thành tích cao, qua đó tạo nên động lực cho sự đầu tư, phát triển thể thao tại các tỉnh, thành, ngành trên cả nước.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh và 10 tỉnh thành khác khu vực phía bắc từ ngày 9 đến 21-12. Lễ khai mạc đại hội sẽ được diễn ra tối 9-12 tại tỉnh Quảng Ninh. Những ngày qua, nhiều môn thi của đại hội đã được tổ chức ở nhiều địa phương như: đua thuyền, bắn súng, karatedo...

Chiều 5-12, Ban tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 đã tổ chức lễ xin lửa để phục vụ đại hội. Chín vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam và Quảng Ninh vinh dự được tham gia lễ xin lửa và rước ngọn đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về Quảng Ninh gồm có: Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Tiến Trọng (điền kinh), Nguyễn Phương Anh, Phương Thế Anh (nhảy cầu), Dương Thúy Vy (wushu), Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ), Nguyễn Thị Tâm (boxing), Đỗ Thị Ánh Nguyệt (boxing), Lê Đức Anh (bóng ném).

Ngọn đuốc được thắp sáng từ Bảo tàng Hồ Chí Minh, sau đó đã được xe cảnh sát dẫn đường, xe mô tô hộ tống với sự đồng hành của các vận động viên tiêu biểu đưa từ Hà Nội về quảng trường Sungroup Quảng Ninh. Đến đây, ngọn đuốc được châm vào đèn lưu lửa chờ đến khi tổ chức lễ khai mạc đại hội vào tối 9-12.

Rước đuốc Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về tỉnh Quảng Ninh - Ảnh 2.

Ngọn đuốc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 sẽ được thắp sáng vào lễ khai mạc diễn ra tối 9-12 - Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Ông Đặng Hà Việt, tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, cho biết Đại hội Thể thao toàn quốc lần này có quy mô lớn nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam. Đại hội có sự tham dự của 17.108 người, trong đó có gần 10.000 vận động viên, tổ chức 43 môn thi, 941 nội dung. Đại hội có sự góp mặt của 65 đoàn, trong đó có 63 tỉnh, thành phố và hai ngành quân đội, công an.

Tổng kinh phí trung ương cấp cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 là 45 tỉ đồng. Trong đó 40 tỉ được dùng cho công tác chuyên môn kỹ thuật, 5 tỉ đồng được chuyển cho UBND tỉnh Quảng Ninh để triển khai lễ khai mạc và bế mạc đại hội.

Đại hội Thể thao toàn quốc là đại hội thể thao lớn và quan trọng nhất đối với thể thao Việt Nam, được tổ chức 4 năm một lần. Đại hội hứa hẹn sẽ là những ngày tranh tài hấp dẫn, kịch tính của những vận động viên xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam đến từ 65 đoàn.


Hơn 17.000 người tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 Hơn 17.000 người tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022

TTO - Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 có sự tham dự của hơn 17.000 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, cán bộ chuyên môn. Đại hội Thể thao toàn quốc là đại hội lớn nhất của thể thao Việt Nam, 4 năm diễn ra một lần.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên