10/05/2010 04:46 GMT+7

Rừng tràm ở Tràm Chim sẽ tái sinh mạnh

D.T.HÙNG
D.T.HÙNG

TT - Tại buổi làm việc với vườn quốc gia Tràm Chim ngày 9-5 nhằm đánh giá tình hình thiệt hại, tìm giải pháp khắc phục sau đợt cháy cuối tháng 4, tiến sĩ Nguyễn Chí Thành - thành viên nhóm cố vấn đất ngập nước tỉnh Đồng Tháp, nguyên phân viện trưởng Phân viện Điều tra quy hoạch rừng Nam bộ - cho rằng cây tràm có sức tái sinh rất mạnh mẽ, ngay cả khi bị cháy lên tán, chúng vẫn có khả năng sống, thậm chí sau đó phát triển nhanh hơn bình thường.

Theo công bố kết quả đo đạc của tiến sĩ Lê Phát Quới - thành viên nhóm cố vấn, vụ cháy đã lan ra trên diện tích 381,8ha, trong đó phần lớn là đồng cỏ với diện tích cháy là 252,8ha. Riêng diện tích tràm bị ảnh hưởng có 127ha, trong đó bị cháy lém (lướt qua) là 96ha, số tràm bị cháy lên tán là 31ha.

Về nguyên nhân cháy, ông Nguyễn Tấn Phát - chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp - cho biết do yếu tố con người chứ không phải thiên nhiên (sét đánh). Tuy nhiên, cụ thể là ai, ở đâu còn phải chờ kết luận của cơ quan điều tra.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, tiến sĩ Dương Văn Ni - giám đốc Trung tâm Hòa An (Đại học Cần Thơ), thành viên nhóm cố vấn - khẳng định việc cháy ở Tràm Chim không ảnh hưởng đến đa dạng sinh học, đặc biệt là sếu đầu đỏ. Ông nói: “Ngày 8-5, khi đi khảo sát, cả nhóm cố vấn chúng tôi còn thấy tận mắt đàn sếu sáu con thong thả ăn uống ngay trên đồng cỏ năn khu vực A1 vừa bị cháy”.

D.T.HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên