10/03/2012 11:01 GMT+7

Rực rỡ lễ hội sắc màu ở Ấn Độ

THIÊN HƯƠNG
THIÊN HƯƠNG

TTO - Lễ hội Holi (còn gọi lễ hội sắc màu) đang diễn ra tại Ấn Độ với nhiều hoạt động thú vị: ném màu vào nhau, phụ nữ dùng gậy tre đánh nam giới... Đây là một trong những lễ hội chính và cổ xưa nhất ở Ấn Độ, diễn ra vào mùa xuân.

BOxNcMhN.jpgPhóng to
Một đứa trẻ Ấn Độ phủ đầy màu sắc trong lễ hội Holi tại chùa Nandji ở Nandgaon, cách New Delhi khoảng 120km - Ảnh: AFP

Năm nay, lễ hội chính thức bắt đầu trên khắp Ấn Độ vào ngày 8-3 và kéo dài trong nhiều ngày.

Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc của lễ hội này nhưng phổ biến nhất là câu chuyện về thần Krishan và vợ Radha của người Hindu. Theo truyền thuyết, thần Hindu Krishma ghen tị với Radha vì cô có làn da sáng màu nên đã trát những màu sắc sặc sỡ lên người cô.

Những hình ảnh do AFP, Reuters ghi lại trong dịp lễ hội thú vị này:

0I0QLJa6.jpgPhóng to
Một người đàn ông phủ đầy bột màu trong lễ hội Lathmar Holi tại làng Barsana, thuộc tiểu bang Utah Pradesh, ở miền bắc Ấn Độ. Theo truyền thống lễ hội, những người đàn ông ở làng Nandgaon sẽ sang làng Barsana hát những ca khúc trêu chọc, gây chú ý với phái nữ dù sau đó họ bị phụ nữ đánh đuổi bằng gậy tre - Ảnh: Reuters
zhQrxKPP.jpgPhóng to

Mọi người ném bột màu ăn mừng trong lễ hội Lathmar Holi tại làng Barsana - Ảnh: Reuters

TBhBcwN7.jpgPhóng to
Một sinh viên Trường ĐH Rabindra Bharati bị bạn bè trát màu trong lễ hội Holi - Ảnh: Reuters
Uw3P89yC.jpgPhóng to

Một giáo viên chuẩn bị ném bột màu vào học sinh của mình để chào mừng lễ hội Holi - Ảnh: Reuters

ZpA93ejB.jpgPhóng to

Người dân phun nước vào đám đông khi họ cử hành lễ hội Holi ở Kathmandu - Ảnh: Reuters

DdGhPFkx.jpgPhóng to

Khách du lịch hào hứng tham gia lễ hội sắc màu ở Kathmandu - Ảnh: Reuters

0nspFcVp.jpgPhóng to

Một linh mục nhảy ra khỏi đống lửa như một nghi lễ để đánh dấu ngày đầu tiên của lễ hội Holi tại làng Phalen, phía bắc Ấn Độ của Mathura vào ngày 8-3-2012 - Ảnh: Reuters

aL7VWo9J.jpgPhóng to

Phụ nữ xé áo một người đàn ông trong trò chơi Huranga tại ngôi đền phía bắc Ấn Độ hôm 9-3. Huranga là một trò chơi giữa nam và nữ trong khuôn khổ lễ hội Holi. Người đàn ông sẽ phủ đầy màu sắc và bị các phụ nữ xé quần áo - Ảnh: Reuters

rCERiGjc.jpgPhóng to

Nam giới đổ nước màu vào nhau chuẩn bị cho trò Huranga - Ảnh: Reuters

eVTce7LG.jpgPhóng to

Những người đàn ông cầu nguyện sau khi tham gia trò Huranga tại đền Dauji, phía bắc Ấn Độ - Ảnh: Reuters

0aP2YjNd.jpgPhóng to

Phụ nữ thoải mái đánh các mày râu với quần áo rách trong trò Huranga - Ảnh: Reuters

THIÊN HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên