08/12/2021 16:28 GMT+7

Tổng tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ được xác định đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng

HỒNG VÂN - VŨ NGUYÊN
HỒNG VÂN - VŨ NGUYÊN

TTO - Tổng tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ - Đại tướng Bipin Rawat và phu nhân được xác nhận là 2 trong số 13 người thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng ngày 8-12.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin từ hiện trường vụ tai nạn trực thăng ngày 8-12 - Nguồn: NEWS18 ODIA

Theo cập nhật mới nhất của Hãng tin AFP từ lực lượng không quân Ấn Độ, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ - Đại tướng Bipin Rawat và phu nhân nằm trong số 13 người thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng.

Thông báo của Lực lượng không quân trên Twitter viết: "Với niềm tiếc thương sâu sắc, hiện đã xác định chắc chắn rằng Tướng Bipin Rawat, bà Madhulika Rawat và 11 người khác trên máy bay đã thiệt mạng trong vụ tai nạn đáng tiếc".IAF cho biết đã tiến hành điều tra để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Theo Đài CNN, hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn và thông tin về những người khác có mặt trên chiếc trực thăng.

Theo trang India Express, chiếc máy bay chở ông Rawat cùng vợ của ông và 7 người khác, chưa tính phi hành đoàn.

Theo cập nhật của tờ Times of India, chiếc trực thăng gặp nạn chở 14 sĩ quan quân đội, bao gồm ông Rawat.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ được xác định đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng - Ảnh 2.

Hình ảnh tại hiện trường vụ rơi máy bay tại Ấn Độ ngày 8-12 - Ảnh: INDIA EXPRESS

Theo nguồn tin từ phía cảnh sát của tờ này, ông Rawat đã được đưa đi cấp cứu. Nhóm cứu hộ phát hiện 4 thi thể tại hiện trường và vẫn đang tìm kiếm những hành khách khác.

Ít nhất 6 đội cứu thương và một nhóm 12 người được cử đến địa điểm xảy ra tai nạn. Các nguồn tin cho biết, tình trạng sức khỏe của các nạn nhân được đưa đến bệnh viện tiếp tục nguy kịch.

Đài truyền hình Doordarshan (Ấn Độ) đưa tin 3 người đã được giải cứu và đưa tới bệnh viện.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã thông báo cho Thủ tướng Narendra Modi về diễn biến vụ việc.

Vụ tai nạn xảy ra ngay sau khi chiếc trực thăng IAF Mi-17V5 này cất cánh từ căn cứ quân sự ở Sulur và trên đường đến cơ sở quốc phòng Wellington ở Tamil Nadu.

Giám đốc Sở Lâm nghiệp của bang Tamil Nadu, ông K Ramachandran, cho biết: “Tới nay đã tìm được 7 thi thể. Các nỗ lực giải cứu nạn nhân vẫn tiếp tục diễn ra. Hiện chưa rõ tình hình của những người này”.

* TTO cập nhật

Máy bay phản lực F-35 của Anh trị giá 135 triệu USD rơi xuống biển Máy bay phản lực F-35 của Anh trị giá 135 triệu USD rơi xuống biển

TTO - Một máy bay phản lực F-35 của Anh, trực thuộc hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia Anh, rơi xuống vùng biển phía đông Địa Trung Hải ngày 17-11.

HỒNG VÂN - VŨ NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên