29/12/2018 15:28 GMT+7

Rét đậm, rét hại kèm mưa dông dịp Tết dương lịch

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đã xảy ra tình trạng rét đậm, rét hại nhiều nơi, riêng khu vực Trung Bộ hiện đã có mưa vừa, mưa to, tình trạng thời tiết này được dự báo còn kéo dài những ngày tới.

Rét đậm, rét hại kèm mưa dông dịp Tết dương lịch - Ảnh 1.

Mưa lớn gây ngập nặng tại Đà Nẵng ngày 9-12, hiện khu vực miền Trung tiếp tục có mưa lớn - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Bắc Bộ trong ngày 29-12 đã bắt đầu rét đậm, rét hại kèm mưa dông, vùng núi có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. 

Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, vùng núi 5-8 độ C và vùng núi cao nhiệt độ có thể 4 độ C. 

Riêng khu vực các tỉnh phía đông Bắc Bộ nhiệt độ cao hơn chút ít, từ 11-14 độ C, còn các tỉnh phía tây Bắc Bộ 12-15 độ C.

Tình trạng mưa có giảm nhưng vẫn còn duy trì đến ngày 1-1-2019 và rét có thể kéo dài đến ngày 3 và 4-1-2019. Nhiều nơi nhiệt độ duy trì mức 10-13 độ C, vùng núi còn 6-9 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C.

Tại khu vực Trung Bộ, sáng 29-12 không khí lạnh đã ảnh hưởng một số nơi và tiếp tục khuếch tán về phía nam gây mưa vừa, mưa to. 

Lượng mưa đo được tới 7h ngày 29-12 ở Trà My (Quảng Nam) 67mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 105mm, Hoài Nhơn (Bình Định) 88mm, Tuy Hòa (Phú Yên) 76mm, Nha Trang (Khánh Hòa) 63mm…

Dự báo các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi từ nay đến ngày 30-12 có mưa vừa, mưa to, riêng Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-120mm trong 24 giờ. 

Ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi có nơi trên 200mm trong 24giờ. Đợt mưa này còn có khả năng kéo dài đến ngày 3 đến ngày 4-1-2019.

Các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận cũng có mưa vừa đến mưa to, đặc biệt trong đêm 29 và 31-12, lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi đạt trên 200mm. Nguy cơ xảy ra ngập lụt vùng trũng, đô thị và sạt lở đất vùng núi…

Không chỉ mưa, nhiệt độ tại Trung Bộ cũng giảm sâu, nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C, trời rét đậm. 

Các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế, nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, trời rét. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời mát mẻ, nắng gián đoạn xen lẫn mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C. 

Khu vực Nam Bộ mây cũng có mưa rào và dông. Riêng ngày 1-1-2019, khả năng  ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão nên mưa rào và dông nhiều hơn. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 22-25 độC, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên