08/01/2021 10:39 GMT+7

Rét 9 độ, người Hà Nội co ro đi học đi làm

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Sáng 8-1, nhiệt độ tại Hà Nội giảm xuống 9 độ C, trời rét hại, gió mạnh càng gây thêm cảm giác buốt giá. Các em học sinh và người dân thủ đô co ro đi học, đi làm trong đợt rét mạnh nhất kể từ đầu mùa.

Rét 9 độ, người Hà Nội co ro đi học đi làm - Ảnh 1.

Trời rét dưới 10 độ C, học sinh Hà Nội co ro tới trường từ sáng sớm - Ảnh: PHẠM TUẤN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ thấp nhất tại thủ đô Hà Nội trong ngày 8-1 dao động từ 7-10 độ C. 

Ghi nhận vào 7h sáng, nhiệt độ Hà Nội giảm xuống còn 9 độ C, nhiều học sinh, người dân thủ đô co ro, mặc kín áo ấm "đội" rét hại đi học, đi làm.

Tại một số trường tiểu học trên địa bàn quận Cầu Giấy, Ba Đình... ngay từ sáng sớm, nhiều học sinh đã có mặt tại trường trong thời tiết giá buốt. Cũng có một số em đi học muộn vì nhiệt độ giảm sâu. Nhiều phụ huynh đưa đón con tới trường bằng ôtô để tránh rét.

Rét 9 độ, người Hà Nội co ro đi học đi làm - Ảnh 2.

Một phụ huynh đeo găng tay giữ ấm cho con khi tới trường trong thời tiết giá rét - Ảnh: PHẠM TUẤN

"Hôm nay sáng sớm trời rất rét, phải nằm thêm 10 phút em mới có thể ra khỏi chăn để dậy đánh răng rửa mặt. Lúc đi trên đường tới trường em cũng phải nép vào lưng bố, trùm kín mũ để tránh gió lạnh thổi vào mặt", em Nguyễn Văn Thành, học sinh Trường tiểu học Nghĩa Tân, nói.

Anh Phạm Văn Duyên (số nhà A10, Nghĩa Tân) cho biết vì trời rét nên sáng nay anh đưa con đi học muộn hơn so với thường lệ.

Rét 9 độ, người Hà Nội co ro đi học đi làm - Ảnh 3.

Nhiều phụ huynh chọn ôtô để đưa con tới trường nhằm tránh gió rét - Ảnh: PHẠM TUẤN

Trong ngày và đêm nay, bộ phận không khí lạnh mạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, ở các tỉnh Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Khu vực Hà Nội không mưa, trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-10 độ.

Rét 9 độ, người Hà Nội co ro đi học đi làm - Ảnh 4.

Nhiều phụ huynh than phiền vì con phải đi học trong thời tiết giá buốt - Ảnh: PHẠM TUẤN

Rét 9 độ, người Hà Nội co ro đi học đi làm - Ảnh 5.

Trời rét, nhiều học sinh tới trường muộn hơn so với ngày thường - Ảnh: PHẠM TUẤN

Rét 9 độ, người Hà Nội co ro đi học đi làm - Ảnh 6.

Ngoài các em học sinh, người dân thủ đô cũng co ro vì phải đi làm sớm trong buổi sáng nhiệt độ giảm sâu - Ảnh: PHẠM TUẤN

Rét 9 độ, người Hà Nội co ro đi học đi làm - Ảnh 7.

Trong ngày 8-1, khu vực Hà Nội không mưa, trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-10 độ - Ảnh: PHẠM TUẤN

Rét 9 độ, người Hà Nội co ro đi học đi làm - Ảnh 8.

Đặc thù công việc ngoài trời, bác bảo vệ một quán cà phê tại đường Nguyễn Khánh Toàn phải đốt lửa để xua tan cái rét - Ảnh: PHẠM TUẤN

Rét 9 độ, người Hà Nội co ro đi học đi làm - Ảnh 9.

Nhiều người dân đi bộ tập thể dục để làm ấm cơ thể - Ảnh: PHẠM TUẤN

Rét 9 độ, người Hà Nội co ro đi học đi làm - Ảnh 10.

Một cây gỗ có đường kính chừng 40cm được người dân đốt bên hồ Đắc Di - Ảnh: CHÍ TUỆ

Rét 9 độ, người Hà Nội co ro đi học đi làm - Ảnh 11.

Một tài xế xe ôm công nghệ ngồi co ro, nấp sau xe máy để tránh gió lạnh trên đường Phạm Ngọc Thạch - Ảnh: CHÍ TUỆ

Hà Giang cũng xuất hiện băng giá Hà Giang cũng xuất hiện băng giá

TTO - Người dân cho biết sáng nay ở Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang nhiệt độ xuống sâu -1 độ C, xuất hiện băng giá nhiều nơi.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên