21/10/2022 13:01 GMT+7

Rác vẫn bủa vây trạm xe buýt tại TP.HCM

LƯU DUYÊN - THU DUNG
LƯU DUYÊN - THU DUNG

TTO - Nhiều trạm, nhà chờ xe buýt ở TP.HCM trở thành nơi để rác, người dân vô tư bỏ rác sinh hoạt xung quanh các trạm, nhà chờ xe buýt.

Rác vẫn bủa vây trạm xe buýt tại TP.HCM - Ảnh 1.

Rác thải đổ tràn lan tại nhiều trạm xe buýt trên xa lộ Hà Nội (TP Thủ Đức)

Theo ghi nhận của phóng viên suốt nhiều ngày trong tháng 10, rác vứt bừa bãi ở hàng loạt trạm, nhà chờ xe buýt nằm trên các tuyến đường như Điện Biên Phủ, Đinh Tiên Hoàng (quận Bình Thạnh), Cách Mạng Tháng 8 (quận 10), Trường Chinh (quận Tân Bình), xa lộ Hà Nội (TP Thủ Đức)... 

Sáng 20-10, chúng tôi quan sát ở một nhà chờ tại tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, một số người đợi xe buýt mua nước uống rồi vứt luôn vỏ chai, hộp giấy vào một góc. Đến trưa, mấy người bán hàng rong cũng đem bịch rác để phía sau nhà chờ này. 

Rác vẫn bủa vây trạm xe buýt tại TP.HCM - Ảnh 2.

Những bao rác để cạnh trạm xe buýt hơn một tuần

Không chỉ vậy, những bãi đất trống sau nhà chờ xe buýt bị biến thành bãi rác tự phát, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến nhiều trạm chờ xe trở nên vắng vẻ. Hành khách phải đứng ở một đoạn cách đó khá xa để đợi xe buýt vì không chịu nổi cảnh mất vệ sinh tại đây.

Riêng ở trạm chờ xe buýt bên cạnh Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình), lợi dụng buổi tối vắng vẻ, những người thiếu ý thức đã chở xà bần đến đổ tràn lan phía sau nhà chờ. 

Rác vẫn bủa vây trạm xe buýt tại TP.HCM - Ảnh 3.

Bãi đất trống phía sau trạm chờ xe buýt đường Trường Chinh (quận Tân Bình) biến thành bãi tập kết rác xây dựng, xà bần

Hiện nay người dân ngại đi xe buýt một phần cũng vì không gian chờ đợi mất vệ sinh, các cơ quan quản lý cần có biện pháp hạn chế tình trạng này. 

Rác vẫn bủa vây trạm xe buýt tại TP.HCM - Ảnh 4.

Thùng rác bị bịt kín, người dân không bỏ rác vào được

"Rất nhiều trạm, nhà chờ xe buýt nằm ở những trục đường lớn trong trung tâm TP.HCM nhưng không được bố trí thùng rác cho dân sử dụng hoặc nếu có thì bị bịt kín không thể bỏ rác vào",  anh Nguyễn Anh Khoa - một hành khách hay đi xe buýt - nói.

Trao đổi về vấn đề này, ông Hà Lê Ân - phó giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM - cho rằng việc trạm dừng và nhà chờ xe buýt bị vứt rác, chiếm dụng gây ảnh hưởng tới hành khách, hoạt động xe buýt. 

Thời gian qua, trung tâm thường xuyên cử người đi kiểm tra phối hợp các địa phương xử lý, đồng thời có biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân. Trong trường hợp phát hiện đơn vị công ích tập kết rác gần trạm dừng, nhà chờ xe buýt thì ghi nhận gửi văn bản đến địa phương quản lý. 

"Từ đây tới cuối năm, đơn vị sẽ cử nhân viên phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông đi kiểm tra định kỳ, tiếp tục ghi nhận và chụp hình các trường hợp vi phạm gửi về quận, huyện xử lý nghiêm, hiệu quả hơn", ông Ân nói. 

Ngoài ra, TP.HCM cũng đã đầu tư nhiều trạm dừng, nhà chờ xe buýt hiện đại nâng cao chất lượng phục vụ người dân, hạn chế tình trạng chiếm dụng trạm để buôn bán hàng rong. 

Sơn nền xanh, đỏ, vàng thí điểm cho các trạm dừng xe buýt ở TP.HCM Sơn nền xanh, đỏ, vàng thí điểm cho các trạm dừng xe buýt ở TP.HCM

TTO - Những trạm chờ với nhiều màu sắc phản quang để người dân nhận biết điểm dừng xe buýt từ xa. Đồng thời góp phần tăng cường đảm bảo an toàn giao thông cho người dân đi xe buýt và cấm các xe khác dừng đậu tại trạm.

 



LƯU DUYÊN - THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên