17/06/2022 15:44 GMT+7

Rác thải lại ùn ứ ở đường phố Hà Nội

Q.THẾ - P. TUẤN
Q.THẾ - P. TUẤN

TTO - Đến chiều 17-6, ghi nhận tại nhiều tuyến đường trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội) như Cầu Giấy, Trần Quốc Hoàn, Duy Tân, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Huyên, Thành Thái… vẫn đang còn ùn ứ rác thải sinh hoạt.

Rác thải lại ùn ứ ở đường phố Hà Nội - Ảnh 1.

"Bãi rác" trên đường Duy Tân - Ảnh: Q.THẾ

Theo một số công nhân môi trường đang túc trực tại những điểm tập kết rác thải sinh hoạt, nguyên nhân dẫn đến rác thải bị ùn ứ, chưa thể vận chuyển hết do dự án nhà máy điện rác Sóc Sơn (thuộc khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Sơn, trên địa bàn huyện Sóc Sơn) chậm tiến độ, chưa đốt rác theo kế hoạch, trong khi đó bãi chôn lấp rác thải đã quá tải.

Chị Lê Thu Trà (32 tuổi, nhân viên văn phòng) làm việc tại một cao ốc trên đường Duy Tân cho biết hiện tượng rác thải ùn ứ, chưa được vận chuyển đã diễn ra khoảng 2 ngày nay.

"Chiều đến mùi xú uế vào tận phòng khiến nhân viên phải đeo khẩu trang suốt để làm việc. Mong công ty thu gom rác thải sớm đưa rác tồn đọng đến nơi xử lý...", chị Trà nói.

Rác sinh hoạt không được vận chuyển đi đã trở thành những "bãi rác" tự phát gây mùi hôi thối, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân. 

"Đây không phải là lần đầu tiên rác thải bị tồn đọng. Trong khoảng 2 năm nay cứ vài tháng chúng tôi lại phải sống bên cạnh đống rác thải sinh hoạt hôi thối. Đề nghị các đơn vị thu gom, xử lý giải quyết dứt điểm tình trạng này...", ông Quốc Khánh Thành (61 tuổi, đường Trần Quốc Hoàn) bức xúc.

Rác thải lại ùn ứ ở đường phố Hà Nội - Ảnh 2.

Nhân viên môi trường tất bật thu gom rác thải tồn đọng - Ảnh: DANH KHANG

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn cho biết tình trạng quá tải, ùn ứ rác tại bãi rác Nam Sơn đã diễn ra hơn 1 tuần, đến nay tình trạng này vẫn chưa được cải thiện.

"Thứ nhất, điểm đổ thải bây giờ phức tạp hơn; thứ hai là nhà máy đốt rác bị chậm tiến độ, đáng lẽ đi vào hoạt động ngày 30-4, sau đó gia hạn tới 30-5 nhưng bây giờ vẫn chưa xong. Theo kế hoạch, Urenco sẽ giảm rác đổ vào bãi rác Nam Sơn, chỉ còn 3.500 tấn trong tháng 6 nhưng nay vẫn đổ khoảng 5.500 tấn/tháng nên dẫn tới việc ùn ứ…", vị lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn cho biết.

Lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn cho biết thêm UBND huyện chỉ là đơn vị phối hợp thực hiện trên địa bàn, khi việc ùn ứ rác xảy ra thì sẽ vào kiểm tra, chỉ đạo và lập biên bản. Còn chỉ đạo chính trong vận hành bãi rác Nam Sơn thuộc trách nhiệm của Sở Xây dựng Hà Nội.

Trong khi đó, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cũng cho biết dự án nhà máy điện rác Sóc Sơn (thuộc khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Sơn) chậm tiến độ, chưa đốt rác theo đúng kế hoạch. Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội cho rằng khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) quá tải khiến việc thu gom rác bị chậm.

Rác thải lại ùn ứ ở đường phố Hà Nội - Ảnh 3.

Rác chất đầy xe thu gom nhưng vẫn chưa được vận chuyển đến nơi xử lý (ảnh chụp trên đường Trần Quốc Hoàn) - Ảnh: Q.THẾ

Rác thải lại ùn ứ ở đường phố Hà Nội - Ảnh 4.

"Bãi rác" tự phát cạnh khu dân cư - Ảnh: Q.THẾ

Rác thải lại ùn ứ ở đường phố Hà Nội - Ảnh 5.

Rác tồn đọng chất giữa đường Nguyễn Văn Huyên - Ảnh: DANH KHANG

Rác thải lại ùn ứ ở đường phố Hà Nội - Ảnh 6.

Nhân viên môi trường tích cực thu gom nhưng rác thải vẫn còn tồn đọng nhiều chưa được đưa đi xử lý - Ảnh: DANH KHANG

Rác thải sinh hoạt lại ‘ngập ngụa’ nhiều tuyến đường ở Hà Nội Rác thải sinh hoạt lại ‘ngập ngụa’ nhiều tuyến đường ở Hà Nội

TTO - Sáng 30-12, ghi nhận tại địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) rác thải sinh hoạt lại ‘ngập ngụa’ nhiều tuyến đường. Người dân cho biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là nhiều ngày qua xe môi trường không đến thu gom, vận chuyển rác.

Q.THẾ - P. TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên