20/03/2022 09:20 GMT+7

Rác bủa vây bãi biển ở các khu du lịch Hà Tĩnh

LÊ MINH
LÊ MINH

TTO - Mùa du lịch biển đã cận kề song nhiều bãi biển ở Hà Tĩnh tràn ngập rác thải, cảnh nhếch nhác này đang làm xấu đi hình ảnh của những bãi biển nổi tiếng nhất địa phương này.

Rác bủa vây bãi biển ở các khu du lịch Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Khung cảnh đìu hiu tại khu di lịch biển thị trấn Lộc Hà - Ảnh: LÊ MINH

Ngày 19-3, có mặt tại bãi biển Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, chứng kiến cảnh tượng khá nhếch nhác khi trên bờ biển, các quán hàng xuống cấp, dưới bờ biển rác xả bừa bãi.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, hai năm nay ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nên tình hình kinh doanh của các quán hải sản bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không thể đón khách du lịch nên đa số quán đóng cửa, một số khác kinh doanh cầm chừng, lượng khách ít ỏi.

Rác bủa vây bãi biển ở các khu du lịch Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Các nhà hàng hải sản ở khu du dịch thị trấn Lộc Hà lâu ngày không hoạt động đã xuống cấp - Ảnh: LÊ MINH

Dọc bãi biển Xuân Hải, không khó để bắt gặp những cửa hàng hải sản đóng cửa, thậm chí bỏ hoang và xuống cấp sau thời gian dài không sử dụng.

Phía dưới bờ biển xuất hiện khá nhiều đống rác do người dân để lại, nhiều cọc trang trí dọc bãi biển đã bị lấy đi, chỉ còn đế sắt nằm dọc bãi biển.

Rác bủa vây bãi biển ở các khu du lịch Hà Tĩnh - Ảnh 3.

Hàng chục cột sắt trang trí dọc bờ biển khu du lịch Lộc Hà bị tháo gỡ còn trơ lại đế - Ảnh: LÊ MINH

Cách đó khoảng 30km, bãi biển Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên) với bờ biển trải dài cát trắng, nước biển trong xanh, thế nhưng thời điểm hiện tại rác bủa vây khắp nơi.

Dọc bãi biển dài hơn 1km nhiều loại rác thải xốp, xác của một số hải sản bị sóng biển đánh dạt vào bờ, thậm chí, nhiều túi đựng vỏ hải sản cũng được người dân mang ra khu vực bờ biển này.

Rác bủa vây bãi biển ở các khu du lịch Hà Tĩnh - Ảnh 4.

Hình ảnh nhếch nhác tại khu du lịch biển Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên - Ảnh: LÊ MINH

Phía trên bờ biển, nhiều hàng quán đóng cửa, một số dự án triển khai dang dở rồi ngừng lại, nhiều khách sạn xuống cấp không được sửa chữa, chỉnh trang khiến cho điểm du lịch biển này càng thêm phản cảm.

Rác bủa vây bãi biển ở các khu du lịch Hà Tĩnh - Ảnh 5.

Đủ thứ rác thải được tấp vào bờ biển khu du lịch Thiên Cầm - Ảnh: LÊ MINH

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hoàng Xuân Hướng - trưởng Ban quản lý khu du lịch Thiên Cầm - cho biết thời gian qua, dịch COVID-19 phức tạp nên ảnh hưởng lớn đến hoạt động du lịch tại địa phương.

Rác thải một phần từ biển dạt vào, một số khác vì người dân thiếu ý thức nên xả bừa bãi. Ban quản lý sẽ phối hợp với cơ quan chức năng sớm chỉnh trang, dọn dẹp lại bờ biển để đón khách khi mùa du lịch biển đã cận kề.

Rác bủa vây bãi biển ở các khu du lịch Hà Tĩnh - Ảnh 6.

Những khúc gỗ lớn cũng xuất hiện trên bãi biển - Ảnh: LÊ MINH

Rác bủa vây bãi biển ở các khu du lịch Hà Tĩnh - Ảnh 7.

Rác thải các loại xuất hiện tại bãi biển Thiên Cầm thời gian qua nhưng không được dọn dẹp, xử lý - Ảnh: LÊ MINH

Rác bủa vây bãi biển ở các khu du lịch Hà Tĩnh - Ảnh 8.

Rất nhiều mảnh xốp của người dân đi biển bị sóng đánh trôi dạt vào bãi biển Thiên Cầm - Ảnh: LÊ MINH

Rác bủa vây bãi biển ở các khu du lịch Hà Tĩnh - Ảnh 9.

Cảnh hoang vắng tại một góc ở khu du lịch Thiên Cầm - Ảnh: LÊ MINH

Rác bủa vây bãi biển ở các khu du lịch Hà Tĩnh - Ảnh 10.

Một dự án du lịch trăm tỉ tại khu du lịch Thiên Cầm "đắp chiếu" suốt nhiều năm qua - Ảnh: LÊ MINH

Huế khởi động mùa du lịch bằng lễ đua ghe Huế khởi động mùa du lịch bằng lễ đua ghe

TTO - Giải đua ghe lần thứ nhất thu hút hơn 500 vận động viên và hàng nghìn người dân, du khách theo dõi, cổ vũ. Đây là lễ hội khởi động cho mùa du lịch hè năm 2022 của thành phố Huế.

LÊ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên