11/02/2018 19:00 GMT+7

Quýt hồng Núi Cấm 'xuống núi' ăn Tết Mậu Tuất

Bửu Đấu
Bửu Đấu

TTO - Ngày 11-2, người dân trên “nóc nhà miền tây” tất bật vẫn chuyển quýt hồng Núi Cấm bán cho các vựa trái cây để vận chuyển đi khắp các tỉnh, thành phục vụ tết.

Quýt hồng Núi Cấm xuống núi ăn Tết Mậu Tuất - Ảnh 1.

Anh Tâm (trái) vừa chở hai giỏ chứa quýt từ đỉnh núi mới xuống tới chân núi - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ghi nhận tại vựa thu mua trái cây Đen - Thảo ở xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang, vào sáng ngày 11-2, mới thấy không khí nhộn nhịp người dân vận chuyển quýt hồng từ trên Núi Cấm xuống dưới chân núi bằng xe máy rất tấp nập để bán cho thương lái và các cơ sở thu mua trái cây.

Anh Lê Thanh Tâm, ở ấp Vồ Bà (trên đỉnh núi Cấm), cho biết năm nay gia đình anh trồng gần 10.000m2 quýt hồng ở Núi Cấm (cao 710m so với mặt nước biển). 

Hiện tại ông Tâm đã bán cho thương lái được hơn 4 tấn với giá 26.000đ/kg các loại. 

"Nếu sản lượng năm nay đạt khoảng 15 tấn theo như dự kiến và trừ đi hết các chi phí thì gia đình tôi có thể thu về lợi nhuận trên 200 triệu đồng", ông Tâm cho biết.

Còn ông Nguyễn Văn Đen, chủ cơ sở thu mua trái cây Đen - Thảo cho biết, thời tiết năm nay thuận lợi nên trái quýt hồng cũng to hơn và sản lượng tăng khoảng 5% so với cùng kỳ.

Cơ sở ông thu mua mỗi ngày khoảng 5-10 tấn và trong đợt tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 này sẽ thu mua khoảng 50-70 tấn.

"Cơ sở tôi chỉ thu mua, phân loại rồi đóng thùng chuyển về các doanh nghiệp, chợ đầu mối lớn ở các tỉnh Kiên Giang, Cần Thơ, Bình Dương, TP.HCM và các chợ lớn trong tỉnh An Giang. Tùy theo loại mà có giá bán khác nhau, chỉ dao động từ 30.000-40.000đ/kg thôi", ông Đen nói.

Quýt hồng Núi Cấm xuống núi ăn Tết Mậu Tuất - Ảnh 2.

Hàng chục xe honda từ đỉnh núi chạy xuống núi chở theo đầy ấp những giỏ xách nặng trĩu quả Quýt hồng để bán cho thương lái - Ảnh: BỬU ĐẤU

Quýt hồng Núi Cấm xuống núi ăn Tết Mậu Tuất - Ảnh 3.

Khu vực chân núi Cấm có hơn 10 cửa hàng thu mua trái cây, nông sản của Núi Cấm vào những ngày này họ chỉ tập trung mua quýt hồng Núi Cấm để bán cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh - Ảnh: BỬU ĐẤU

Quýt hồng Núi Cấm xuống núi ăn Tết Mậu Tuất - Ảnh 4.

Một thương lái vừa cân xong 2 giỏ xách quýt hồng Núi Cấm liền ghi chép cẩn thận vào sổ sách - Ảnh: BỬU ĐẤU

Quýt hồng Núi Cấm xuống núi ăn Tết Mậu Tuất - Ảnh 5.

Người dân cẩn thận đổ quýt hồng núi cấm ra khỏi giỏ xách để thương lái lựa chọn bán lại - Ảnh: BỬU ĐẤU

Quýt hồng Núi Cấm xuống núi ăn Tết Mậu Tuất - Ảnh 6.

Công nhân của cơ sở Đen Thảo đang phân loại Quýt hồng Núi Cấm để vào bọc nylon để vận chuyển đi - Ảnh: BỬU ĐẤU

Quýt hồng Núi Cấm xuống núi ăn Tết Mậu Tuất - Ảnh 7.

Sau khi bỏ vào bọc nilon cẩn thận thì cơ sở Đen - Thảo cũng liền vận chuyển số quýt hồng Núi Cấm này đi Châu Đốc và chợ Rạch Giá (Kiên Giang) cho kịp phục vụ tết Mậu Tuất 2018 - Ảnh: BỬU ĐẤU

Bửu Đấu
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên