17/02/2013 05:40 GMT+7

Quýt hồng núi Cấm trúng mùa tết

Đ.VỊNH
Đ.VỊNH

TT - Dịp tết này người dân núi Cấm, vùng Thất Sơn thuộc huyện Tịnh Biên (An Giang) trúng vụ quýt hồng bán được giá cao gấp bốn lần tết năm trước.

Ông Bùi Văn Đen, chuyên kinh doanh trái cây ở ĐBSCL, cho biết quýt bán rất chạy, nhiều thương lái khắp nơi đến đây mua mỗi ngày 20 tấn với giá 20.000-30.000 đồng/kg tùy loại nhưng vẫn không đủ cung ứng cho thị trường. Đó là nhờ quýt trồng ở vùng Thất Sơn thơm ngon, đẹp tự nhiên.

MTZ6QDsr.jpgPhóng to
Niềm vui thu hoạch quýt hồng trên núi Cấm - Ảnh: Đ.VỊNH

Ông Ngô Hồng Yến, chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên, cho hay rừng núi Cấm xưa từng bị tàn phá, việc trồng cây ăn trái trên núi dần phủ xanh đất trống, tạo cảnh quan đẹp phục vụ phát triển du lịch. Cây quýt hồng vốn phù hợp với thổ nhưỡng đất cù lao ven sông giờ đã phát triển tốt trên đất núi, tết này cho lợi nhuận trên 50 triệu đồng/ha.

Đ.VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên