Tag: Quỳnh Trung

Kỳ 2: Những người thầy ở thiên đường giáo dục

TTO - Ở một số nước châu Âu, nghề giáo là lựa chọn cuối cùng. Tuy nhiên ở Phần Lan, nghề giáo được đánh giá cao hơn so với các nghề khác trong xã hội.

​Paris Hilton, Kim Kardashian, Can Lộ Lộ: "Điều nhục nhã nhất"

TTO - Từ những phụ nữ không quá nổi bật, Paris Hilton, Kim Kardashian, Can Lộ Lộ vụt lên thành ngôi sao giải trí bằng cách “cởi thoải mái” và clip sex phát tán.

10 năm bán kim chi

TT - Ông chính là Kim Tae Kon, người sáng lập thương hiệu kim chi nổi tiếng Ông Kim’s rất phổ biến với người Việt.

Một "Seoul" thu nhỏ

TT - Theo nhiều nguồn tư liệu, tại TP.HCM ban đầu người HQ tập trung trên đường Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình) hình thành nên phố Hàn đầu tiên khoảng vài trăm hộ.

"Pho" vào từ điển Merriam-Webster

TTO - Từ điển Merriam-Webster vừa cập nhật cập nhật vào phiên bản in và trực tuyến 150 mục từ mới vào hệ thống từ vựng, trong đó có từ pho (phở) - món ăn truyền thống nổi tiếng của Việt Nam, theo thông báo trên wesbite chính thức của Merriam-Webster ngày 19-5.

Chùm ảnh xây dựng giàn khoan HD 981 tỉ đô của TQ

TTO - Giàn khoan Hải Dương 981 (HD 981) mà Bắc Kinh ngang nhiên hạ đặt trong vùng biển Việt Nam đã khiến Biển Đông "dậy sóng" được xây dựng trong khoảng ba năm với tổng chi phí gần 1 tỉ USD.

Malaysia: bắn hạ 3 nghi phạm âm mưu cướp trung tâm mua sắm

TTO - Cảnh sát Malaysia ngày 4-5 cho biết ba nghi phạm âm mưu cướp ở một trung tâm mua sắm lớn tại thành phố Johor Baru, bang Johor đã bị bắn hạ đêm qua.

Đụng độ đẫm máu ở Ukraine: 46 người chết, 200 người bị thương

TTO - Ngày 4-5, số người chết từ cuộc đụng độ đẫm máu giữa phe ủng hộ Kiev và phe thân Matxcơva tại thành phố cảng miền nam Odessa (Ukraine) tăng lên 46 người và hơn 200 người bị thương, theo RIA Novosti.

Đang là bạn và nên là bạn

TT - Ông Lindsey Kiang (ảnh), cựu tùy viên quân sự ở Đại sứ quán Mỹ đầu tiên ở Hà Nội năm 1995, gửi Tuổi Trẻ bài viết về nỗ lực hàn gắn mối quan hệ Việt - Mỹ của những cựu binh Mỹ.

8.000 lính Ukraine tình nguyện phục vụ quân đội Nga

TTO - Hãng tin AP ngày 4-4 dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết có 8.000 binh sĩ Ukraine ở lại và xin phép được phục vụ quân đội của ông Putin, dù trước đó được phép trở về quê nhà.