13/06/2023 20:36 GMT+7

Quê nhà của ông Zelensky bị tấn công tên lửa, 11 người chết

Cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Kryvyi Rig, thành phố sản xuất thép nơi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lớn lên, đã khiến ít nhất 11 người chết hôm nay 13-6.

Quê nhà của ông Zelensky bị tấn công tên lửa, 11 người chết - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường tòa nhà của người dân bị hư hại nặng nề do cuộc tấn công bằng tên lửa ở thành phố Kryvyi Rih, vùng Dnipropetrovsk, Ukraine ngày 13-6 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, các quan chức Ukraine cho biết Nga đã tổ chức các cuộc tấn công vào rạng sáng 13-6 (giờ địa phương) nhằm vào nhiều địa điểm và phá hủy một tòa nhà chung cư năm tầng ở thành phố Kryvyi Rih, quê hương của ông Zelensky ở miền trung Ukraine.

Ông Sergiy Lysak, thống đốc vùng Dnipropetrovsk, cho biết: "Trong đêm kinh hoàng này, kẻ thù đã giết chết 11 thường dân trong thành phố (gồm 4 người trong tòa chung cư và 7 người trong một nhà kho)".

Các quan chức Ukraine trước đó đưa ra con số thiệt mạng là 10 người, nhưng ông Lysak thông tin thêm một người thiệt mạng khác đã được kéo ra khỏi đống đổ nát. "Công tác tìm kiếm và cứu hộ đã hoàn tất" - ông nói thêm.

Theo Hãng tin Reuters, người dân đã khóc nức nở bên ngoài khu chung cư bị cháy và khói bốc lên sau cuộc tấn công vào sáng sớm ở Kryvyi Rih.

Tổng thống Zelensky cáo buộc các lực lượng Nga đang tiến hành cuộc chiến chống lại "các tòa nhà dân cư, các thành phố và dân thường". Ông tuyên bố những người đứng sau sẽ phải chịu trách nhiệm.

Hiện Nga chưa lên tiếng về cuộc tấn công tên lửa nói trên.

Còi báo động không kích trước đó đã vang lên trên khắp Ukraine khi thủ đô Kiev và thành phố Kharkov ở phía đông bắc Ukraine cũng bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (drone).

Lực lượng không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 14 tên lửa hành trình và 4 máy bay không người lái do Iran sản xuất trong đêm, với 10 tên lửa và 1 máy bay không người lái bị đánh chặn.

Đợt tấn công trên diễn ra trong bối cảnh Ukraine đã bắt đầu cuộc phản công được chờ đợi từ lâu.

Ngày 13-6, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng nước này đã thu được một số xe tăng Leopard và xe chiến đấu bộ binh Bradley mà phương Tây viện trợ cho Ukraine.

Lý do ngoại trưởng Mỹ mong Ukraine phản công thành côngLý do ngoại trưởng Mỹ mong Ukraine phản công thành công

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bày tỏ hy vọng cuộc phản công thành công của Ukraine sẽ buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải đàm phán chấm dứt xung đột.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên