18/01/2021 10:53 GMT+7

Quảng Trị 'phủ' điện mặt trời cho đảo Cồn Cỏ

VĂN THỎA
VĂN THỎA

TTO - Công ty Điện lực Quảng Trị vừa đưa vào vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất 35kWp tại đảo Cồn Cỏ, nâng tổng công suất điện mặt trời mái nhà tại đảo tiền tiêu này lên 55kWp, góp phần bảo vệ môi trường.

Quảng Trị phủ điện mặt trời cho đảo Cồn Cỏ - Ảnh 1.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà 35kWp mới vừa được lắp đặt tại đảo Cồn Cỏ - Ảnh: VĂN THỎA

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Trạm trưởng Trạm điện Cồn Cỏ - "Với lợi thế về nắng và gió lớn, liên tục trong 2 năm qua, ngành điện Quảng Trị đã đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà tại đảo tiền tiêu. Hệ thống này đã cung cấp gần 27.000kWh điện, tương đương với khoảng 30% công suất tiêu thụ điện trên đảo.

Đầu năm 2020, Công ty Điện lực Quảng Trị tiếp tục đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà với công suất 35kWp đã nâng cao việc cung cấp điện bằng năng lượng sạch, tái tạo ở trên đảo, giảm được rất nhiều về thời gian, công suất vận hành máy phát điện diesel, tăng hiệu quả kinh tế và đặc biệt là góp phần bảo vệ môi trường".

Việc "phủ" điện mặt trời quanh đảo tiền tiêu Cồn Cỏ không những đáp ứng điện ổn định 24/24h phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt… của các hộ dân và cơ quan, doanh nghiệp trên đảo, mà còn góp phần bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh vùng biên giới hải đảo.

Tập đoàn Sao Mai: Điểm đến ấn tượng từ điện mặt trời Tập đoàn Sao Mai: Điểm đến ấn tượng từ điện mặt trời

Năm 2020, trong khi hàng ngàn doanh nghiệp chịu tác động kép từ dịch bệnh cho đến thiên tai, Tập đoàn Sao Mai là một trong số ít hiếm hoi không chỉ vượt bão COVID-19 ngoạn mục mà còn sớm cán đích doanh thu - lợi nhuận nhờ thành công từ điện mặt trời

VĂN THỎA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên