12/05/2020 19:55 GMT+7

Quảng Ninh lập 'liên minh', tìm rất nhiều cách mời gọi du khách

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Ngoài các gói giảm giá, ngành du lịch Quảng Ninh sẽ thành lập "liên minh kích cầu" để tập hợp các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh này nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, lôi kéo khách du lịch nội địa.

Quảng Ninh lập liên minh, tìm rất nhiều cách mời gọi du khách - Ảnh 1.

Du lịch Quảng Ninh đang dần khởi sắc với các gói kích cầu nhằm thu hút khách du lịch nội địa trong bối cảnh khó khăn mà dịch COVID-19 gây ra - Ảnh: ĐỖ PHƯƠNG

Các điểm du lịch trọng điểm của Quảng Ninh hoạt động trở lại từ ngày 1-5, với thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên cùng các hoạt động dịch vụ đa dạng đang dần kéo lượng du khách đến tham quan trải nghiệm, đặc biệt trong dịp hè này.

Nắm tay nhau để vượt khó

Tại buổi họp bàn để kích cầu du lịch ngày 12-5, ông Đặng Huy Hậu - phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, thẳng thắn nhìn nhận bối cảnh hiện nay thì việc người dân lựa chọn đi du lịch sau mùa dịch đang bị chững lại rất lớn, du khách đi lại vẫn còn rất rón rén, cẩn trọng so với trước kia.

"Để kích cầu du khách thì ngoài việc giảm giá còn phải làm sao khẳng định được với những ai đến Quảng Ninh đều hoàn toàn có thể an tâm về chất lượng dịch vụ tốt, môi trường trong lành" - ông Hậu chia sẻ.

Quảng Ninh lập liên minh, tìm rất nhiều cách mời gọi du khách - Ảnh 2.

Tổ hợp Khu giải trí Sun World Hạ Long Complex đón khách trở lại từ ngày 2-5 - Ảnh: TIẾN THẮNG

Ông Phạm Ngọc Thủy - giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, cho biết tỉnh chuẩn bị tung gói kích cầu "khủng" với loạt chính sách ưu đãi lớn dành cho khách du lịch trong nước, đồng thời sẽ thành lập liên minh kích cầu "để các doanh nghiệp có thể tham gia và chung tay hỗ trợ nhau xây dựng các hoạt động du lịch".

Đa dạng dịch vụ du lịch kết hợp giảm giá

Quảng Ninh hiện tập trung xây dựng hoạt động du lịch đa dạng để du khách có thể trải nghiệm từ du lịch biển đảo, tâm linh, mua sắm hội chợ cho đến trải nghiệm văn hóa truyền thống tại huyện Bình Liêu, suối khoáng Quang Hanh,...

Ông Lê Trọng Thanh - phó tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Tùng Lâm, cho biết để thu hút du khách đến với Yên Tử, hiện đơn vị tiếp tục áp dụng giảm giá cáp treo với vé khứ hồi từ 350.000 đồng xuống còn 200.000 đồng.

Quảng Ninh lập liên minh, tìm rất nhiều cách mời gọi du khách - Ảnh 3.

Nhiều dịch vụ trong Tổ hợp Khu giải trí Sun World Hạ Long Complex hiện đang giảm giá để du khách có thể trải nghiệm các dịch vụ cao cấp - Ảnh: TIẾN THẮNG

Trong khi đó, tại Công viên nước Typhoon Water Park (Tổ hợp Khu giải trí Sun World Hạ Long Complex), giá vé vào cổng từ 350.000 đồng giảm xuống còn 200.000 đồng. 

Ông Phạm Ngọc Thủy - giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, cho biết từ khi mở cửa trở lại, lượng khách đến tham quan các điểm du lịch của Quảng Ninh tăng dần, nhất là dịp cuối tuần.

Tại Khu di tích danh thắng Yên Tử, trong 10 ngày (từ 1 đến 10-5), lượng khách đạt trên 3.300 lượt, khoảng 50-70% số phòng tại Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử đã được khách đặt lịch. 

Tại Vịnh Hạ Long, tính riêng 2 ngày cuối tuần (9 và 10-5) có trên 2.500 lượt khách tham quan.

Dự kiến từ nay đến tháng 10-2020, tại Quảng Ninh có đến 71 sự kiện nằm trong chuỗi các chương trình văn hóa, thể thao chào đón du lịch hè cũng được tỉnh và các địa phương triển khai đồng loạt.

Quảng Ninh lập liên minh, tìm rất nhiều cách mời gọi du khách - Ảnh 4.

Du khách đến tham quan Khu danh thắng Yên Tử, Quảng Ninh tăng dần sau khi tình hình dịch COVID-19 đang được kiểm soát tốt - Ảnh: TIẾN THẮNG

Để thu hút du khách trong thời điểm dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch Quảng Ninh.

Quảng Ninh lập liên minh, tìm rất nhiều cách mời gọi du khách - Ảnh 5.

Tàu thuyền neo đậu tại khu vực cảng Tuần Châu, Hạ Long sẵn sàng đón khách du lịch - Ảnh: TIẾN THẮNG

Theo đó, tỉnh Quảng Ninh sẽ miễn vé tham quan Vịnh Hạ Long, Khu di tích danh thắng Yên Tử, Bảo tàng Quảng Ninh trong tháng 5 và một số ngày lễ trong tháng 6 và 7 đối với tất cả du khách mang quốc tịch Việt Nam.

Trong các ngày còn lại của tháng 6 và 7, tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ áp dụng hình thức mua 1 tặng 1 tại 3 điểm tham quan nói trên.

Tỉnh này cũng sẽ đưa vào hoạt động khai thác vận tải công cộng bằng xe buýt chất lượng cao từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đến Dốc Đỏ (phường Phương Đông, TP Uông Bí) và ngược lại, phục vụ miễn phí cho tất cả hành khách đi máy bay di chuyển từ sânbay Vân Đồn đến TP Uông Bí và ngược lại, thời gian đến 31-12-2020.

Tuổi Trẻ mở diễn đàn du lịch Tuổi Trẻ mở diễn đàn du lịch 'Ấn tượng Việt Nam'

TTO - Hưởng ứng chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” do Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch phát động triển khai, báo Tuổi Trẻ chính thức khởi động diễn đàn du lịch “Ấn tượng Việt Nam”.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên