16/07/2021 14:45 GMT+7

Quảng Ngãi hỗ trợ 2 tỉ đồng giúp đồng hương ở TP.HCM và lên phương án đón dân về

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Tỉnh Quảng Ngãi quyết định hỗ trợ 2 tỉ đồng giúp bà con đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ngoài ra, tỉnh đang lên phương án lần lượt đưa người dân khó khăn ở TP.HCM về quê.

Quảng Ngãi hỗ trợ 2 tỉ đồng giúp đồng hương ở TP.HCM và lên phương án đón dân về - Ảnh 1.

Người dân Quảng Ngãi đang sẵn sàng góp rau củ quả để những chuyến xe vào hỗ trợ TP.HCM - Ảnh: TRẦN MAI

Sáng 16-7, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định hỗ trợ 2 tỉ đồng giúp bà con xa quê đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, hiện nay TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, nhiều người dân Quảng Ngãi mưu sinh tại TP.HCM đang gặp phải rất nhiều khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định hỗ trợ 2 tỉ đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi quản lý cho người dân Quảng Ngãi đang lao động tại TP.HCM gặp khó khăn.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ngãi đang phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhân dân quyên góp ủng hộ tiền, vật chất, nhu yếu phẩm để hỗ trợ, chia sẻ cùng người dân Quảng Ngãi đang lao động, mưu sinh tại TP.HCM.

Bên cạnh đó, ông Đặng Văn Minh, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết sẽ sắp xếp đưa người dân Quảng Ngãi đang sinh sống tại TP.HCM thực sự khó khăn về quê.

Theo ông Minh, hiện các khu cách ly tập trung tại Quảng Ngãi có khoảng 2.000 người. Tỉnh rất muốn đưa toàn bộ những người dân đang sinh sống, làm việc ở TP.HCM về quê. Tuy nhiên cần phải tính toán cơ sở vật chất và khả năng tiếp nhận.

Trong những ngày tới, tỉnh Quảng Ngãi sẽ thông qua Hội đồng hương Quảng Ngãi ở TP.HCM chia làm 4 đợt, tiếp nhận khoảng 400 người dân thực sự khó khăn đang mưu sinh ở TP.HCM về Quảng Ngãi và bố trí cách ly không thu phí ở các khu cách ly tập trung do tỉnh quản lý.

Ngoài ra, tỉnh còn khẩn trương trưng dụng khách sạn, nhà nghỉ để sẵn sàng tiếp đón 1.500 - 1.800 người dân từ TP.HCM có nhu cầu về Quảng Ngãi. Người dân phải tự trả chi phí dịch vụ cách ly. Thời gian cách ly tập trung 14 ngày. Hết thời hạn cách ly, tỉnh sẽ tiếp tục tiếp nhận bà con từ TP.HCM về quê ở các đợt tiếp theo.

"Tỉnh cố gắng làm hết trách nhiệm, tình cảm của mình và theo tình hình thực tế tại địa phương. Nói thật, hơn ai hết lãnh đạo tỉnh mong muốn đưa toàn bộ bà con về, vừa hỗ trợ TP.HCM giảm tải trong chống dịch, vừa giúp bà con ổn định cuộc sống trong thời điểm khó khăn này. Tỉnh rất mong bà con chia sẻ, lúc này cơ sở vật chất của tỉnh không đủ để cùng lúc tiếp nhận hết bà con", ông Minh nói.

Sáng 16-7, Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết vừa ghi nhận thêm 4 ca dương tính, trong đó có 3 ca được phát hiện trong khu cách ly và khu vực phong tỏa; ca còn lại là lái xe đông lạnh từ TP.HCM về, được phát hiện tại chốt kiểm soát y tế ở đèo Bình Đê (giáp ranh giữa 2 tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định). Như vậy, Quảng Ngãi đã ghi nhận 191 ca bệnh trong đợt bùng phát dịch lần này.

Có 18 bệnh nhân cho kết quả âm tính với COVID-19 và được xuất viện sau thời gian điều trị.

Thăm dò ý kiến

Nhiều tỉnh thành đang lên kế hoạch đưa người dân có nhu cầu rời TP.HCM về quê trong những ngày này. Theo bạn:

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

91 người đồng bào H"rê được Khánh Hòa tiếp tục hỗ trợ về Quảng Ngãi 91 người đồng bào H'rê được Khánh Hòa tiếp tục hỗ trợ về Quảng Ngãi

TTO - Tối 14-7, ông Đinh Minh Thạnh, phó chủ tịch UBND huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa), cho biết vừa phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục điều thêm 4 xe khách để hỗ trợ 91 người đồng bào H'rê về Quảng Ngãi do ảnh hưởng COVID-19.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên