13/06/2022 16:56 GMT+7

Quảng Ngãi đề nghị trả Bộ Y tế gần 200.000 liều vắc xin COVID-19

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Dịch bệnh được kiểm soát, người dân không đồng ý tiêm, tỉnh Quảng Ngãi có văn bản gửi Bộ Y tế đề nghị trả lại gần 200.000 liều vắc xin để phân bổ cho địa phương khác có nhu cầu.

Quảng Ngãi đề nghị trả Bộ Y tế gần 200.000 liều vắc xin COVID-19 - Ảnh 1.

Dịch bệnh được kiểm soát, người dân không tiêm vắc xin, Quảng Ngãi dôi dư gần 200.000 liều và đề nghị trả lại cho Bộ Y tế - Ảnh: TRẦN MAI

Ngày 13-6, ông Phạm Minh Đức, phó giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận tỉnh còn dư gần 200.000 liều vắc xin COVID-19 và tham mưu UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản đề nghị trả Bộ Y tế để phân bổ cho địa phương khác.

Theo ông Đức, về nguyên tắc nếu xác định không sử dụng hết lượng vắc xin được cấp, phải báo Bộ Y tế biết. Hiện nay khả năng không tiêm hết lượng vắc xin được cấp nên phải hoàn trả, nếu để lại sẽ hết hạn sử dụng.

Theo văn bản UBND tỉnh Quảng Ngãi gửi Bộ Y tế, gần 200.000 liều vắc xin còn hạn sử dụng đến ngày 30-6.

Tiến độ tiêm vắc xin COVID-19 tại Quảng Ngãi trong thời gian gần đây rất chậm và khó khăn hơn nhiều so với giai đoạn trước. Nguyên nhân là do tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, số ca mắc mới, nhập viện và tử vong giảm; một bộ phận người dân sau khi đã khỏi bệnh có tâm lý chủ quan, không đồng ý tiêm chủng.

Bên cạnh đó, việc thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, nhiều địa phương trong tỉnh có sự di biến động dân cư do người dân học tập, làm việc tại các tỉnh, thành phố khác, với số người đi khỏi địa phương sau khi tiêm mũi 2 ước tính là 85.468 người.

"Tình hình tiêm vắc xin COVID-19 cho người dân rất chậm không chỉ ở Quảng Ngãi mà còn nhiều địa phương khác. Tỉnh có văn bản báo cáo để có hướng xử lý và phân bổ phù hợp", ông Đức nói.

Được biết, đến nay, tổng số vắc xin theo phân bổ của Bộ Y tế đối với tỉnh Quảng Ngãi là hơn 2,7 triệu liều và vắc xin thực nhận là 2.701.484 liều. Tổng số vắc xin đã sử dụng là 2.477.773 liều, đạt 92%.

Trước đó, ngày 10-6, Bộ Y tế có công điện số 771 “hối thúc” về việc tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19. Trong đó, Bộ Y tế nhấn mạnh địa phương nào không tiếp nhận đủ vắc xin sử dụng để tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và không rà soát đủ đối tượng thuộc diện phải tiêm, nếu để xảy ra dịch tại địa phương thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chính phủ.

Nhiều tỉnh miền Tây tồn hàng trăm ngàn liều vắc xin phòng COVID-19 Nhiều tỉnh miền Tây tồn hàng trăm ngàn liều vắc xin phòng COVID-19

TTO - "Chúng tôi đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động tiêm vắc xin nhưng bà con không đồng ý tiêm nên ký giấy cam kết không tiêm vắc xin. Những người đã tiêm đủ 2 liều hoặc đã bị nhiễm COVID-19 không đồng ý tiêm".

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên