31/08/2023 17:18 GMT+7

Quảng Nam sáp nhập huyện Quế Sơn và Nông Sơn

Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã thống nhất chủ trương về phương án sáp nhập hai huyện Nông Sơn và Quế Sơn để thành lập đơn vị hành chính cấp huyện mới.

Quảng Nam thống nhất sáp nhập huyện Quế Sơn và Nông Sơn thành huyện mới. Trong ảnh là huyện Nông Sơn - Ảnh: L.T.

Quảng Nam thống nhất sáp nhập huyện Quế Sơn và Nông Sơn thành huyện mới. Trong ảnh là huyện Nông Sơn - Ảnh: L.T.

Ngày 31-8, Tỉnh ủy Quảng Nam cho hay vừa có thông báo kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025, trong đó thống nhất phương án sáp nhập hai huyện Nông Sơn và Quế Sơn để thành lập đơn vị hành chính cấp huyện mới.

Trước đó huyện Nông Sơn và Hiệp Đức là hai địa phương của tỉnh này thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2023 - 2025 vì thiếu cả hai tiêu chí về diện tích, dân số (dưới 70% quy định) theo kết luận 48 của Bộ Chính trị.

Sau khi xem báo cáo của Ban chỉ đạo triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã họp, thảo luận.

Cụ thể thống nhất chủ trương về phương án nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của huyện Quế Sơn và huyện Nông Sơn để thành lập đơn vị hành chính cấp huyện mới.

Đồng thời đề nghị giữ nguyên huyện Hiệp Đức theo đề xuất của Ban chỉ đạo để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Huyện Hiệp Đức có diện tích 496km2, dân số khoảng 47.400 người, còn Nông Sơn diện tích 471km2, dân số 35.300 người.

Báo cáo của Ban chỉ đạo là sau khi nhập hai huyện Nông Sơn và Quế Sơn để thành lập đơn vị hành chính cấp huyện mới thì diện tích tự nhiên 729km2 (đạt tỉ lệ 162%), dân số 139.581 người (đạt tỉ lệ 116%).

Huyện Nông Sơn nhìn từ trên cao - Ảnh: L.T.

Huyện Nông Sơn nhìn từ trên cao - Ảnh: L.T.

Về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, Ban thường vụ Tỉnh ủy thống nhất theo phương án đề xuất của Ban chỉ đạo là sáp nhập 16 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 8 đơn vị hành chính cấp xã mới.

Cụ thể sáp nhập xã Sơn Viên và Quế Lộc (huyện Nông Sơn), xã Hiệp Hòa và Hiệp Thuận (huyện Hiệp Đức), xã Duy Thu và Duy Tân (huyện Duy Xuyên), xã Bình Định Nam và Bình Định Bắc, xã Bình Chánh và Bình Phú (huyện Thăng Bình), xã Tiên Cẩm và Tiên Sơn (huyện Tiên Phước), phường Phước Hòa và An Xuân (TP Tam Kỳ), thị trấn Phú Thịnh và xã Tam Vinh (huyện Phú Ninh).

Ban thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh hoàn thiện phương án tổng thể, tham mưu Ban thường vụ tờ trình đề xuất Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và lập các hồ sơ, thủ tục liên quan để tổ chức thực hiện.

Đồng thời thống nhất chủ trương thuê đơn vị tư vấn xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. 

Dự kiến dành hơn 1.300 tỉ đồng để sáp nhập gần 1.400 huyện, xãDự kiến dành hơn 1.300 tỉ đồng để sáp nhập gần 1.400 huyện, xã

Tờ trình Chính phủ dẫn báo cáo 63 địa phương cho thấy giai đoạn 2023 - 2025 dự kiến cả nước có khoảng 33 huyện, khoảng 1.327 xã thuộc diện bắt buộc sáp nhập.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên