23/10/2021 13:17 GMT+7

Quảng Nam: 16h hôm nay, hồ Phú Ninh xả điều tiết nước từ 400-1.000m3/s

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Trưa 23-10, Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Quảng Nam có thông báo về việc vận hành, điều tiết nước hồ Phú Ninh.

Quảng Nam: 16h hôm nay, hồ Phú Ninh xả điều tiết nước từ 400-1.000m3/s - Ảnh 1.

Mưa lũ ngập nhà dân tại xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh sáng nay - Ảnh: LÊ TRUNG

Theo đó, mực nước hồ lúc 10h cùng ngày hơn 30m, mực nước hạ lưu tại trạm thủy văn Tam Kỳ 1,57m, dưới báo động 1. Lúc 16h cùng ngày, đơn vị này sẽ xả điều tiết tại hồ Phú Ninh với lưu lượng từ 400-1.000m3/s. 

Công ty này đề nghị các địa phương thông báo kịp thời đến người dân vùng hạ du được biết để chủ động triển khai các phương án đảm bảo tính mạng, tài sản, giảm thiểu các thiệt hại có thể xảy ra.

Do mưa lớn từ đêm qua, đến sáng nay, hàng chục nhà dân ở xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh ngập sâu trong nước lũ, có nhà ngập gần nửa nhà, người dân hối hả đưa đồ đạc lên nơi cao, một số nhà bị ngập sâu thì người dân sơ tán đi nơi khác để tránh lũ.

Quảng Nam: 16h hôm nay, hồ Phú Ninh xả điều tiết nước từ 400-1.000m3/s - Ảnh 2.

Người dân xã Tam Đàn vận chuyển đồ đạc đi nơi cao tránh lũ - Ảnh: LÊ TRUNG

Tại thôn Đàn Long, xã Tam Đàn, nhiều nhà dân ở dọc tuyến đường ĐT 615 nước lũ về ngập sâu các tuyến đường vào khu dân cư, có nhà ngập từ 1-1,5m.

Ông Cao Văn Ánh (58 tuổi, thôn Đàn Long) cho biết chiều hôm qua 22-10, ở ngoài đồng cạnh nhà không có nước, tối thấy mưa nghĩ là chắc không có chuyện gì. 

Đến sáng nay, khoảng 5h cả nhà thức dậy thì thấy nước tràn vào nhà tưởng là nước mưa bình thường nhưng thực ra là nước lũ. "Nước dâng cao rất nhanh, chỉ vài giờ sau thì nhà tôi ngập 1m. Cả gia đình hối hả dọn đồ đạc lên cao, sơ tán đến những ngôi nhà khác cao hơn để ở" - ông Ánh nói.

Sáng nay, Sở Giáo dục - đào tạo Quảng Nam cũng đã ban hành công văn đề nghị các cơ sở giáo dục trong tỉnh cho học sinh nghỉ học buổi chiều 23-10 để phòng tránh mưa lũ.

Quảng Nam: 16h hôm nay, hồ Phú Ninh xả điều tiết nước từ 400-1.000m3/s - Ảnh 3.

Nước ngập nhà dân ở xã Tam Đàn - Ảnh: LÊ TRUNG

Cùng ngày, hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 tiếp tục điều tiết xả lũ qua các cửa xả tràn tại đập chính với lưu lượng 350 - 2.000m3/s xuống sông Thu Bồn. 

Do mưa lớn, tại huyện Bắc Trà My, trên tuyến quốc lộ 40B, ngầm Sông Trường bị ngập sâu 1,6m, ngầm sông Nước Oa cũng ngập sâu hơn 1m, cô lập hoàn toàn các xã vùng cao huyện Bắc Trà My và huyện Nam Trà My.

Quảng Nam: 16h hôm nay, hồ Phú Ninh xả điều tiết nước từ 400-1.000m3/s - Ảnh 4.

Người già, trẻ em ở xã Tam Đàn sơ tán đến nơi cao tránh lũ - Ảnh: LÊ TRUNG

Quảng Nam: 16h hôm nay, hồ Phú Ninh xả điều tiết nước từ 400-1.000m3/s - Ảnh 5.

Đưa đồ đạc đến nơi cao - Ảnh: LÊ TRUNG

Quảng Nam: 16h hôm nay, hồ Phú Ninh xả điều tiết nước từ 400-1.000m3/s - Ảnh 6.

Nước lũ ngập sâu tại chợ Chiên Đàn, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh - Ảnh: LÊ TRUNG


LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên