08/03/2019 13:42 GMT+7

Quang Hải làm đội trưởng, trợ lý Lê Huy Khoa trở lại U-23 Việt Nam

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - Sáng 8-3, Quang Hải được bầu làm đội trưởng U-23 Việt Nam tham dự Vòng loại U-23 châu Á 2020. Đội tuyển U-23 cũng đón trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa - người đã đồng hành với HVL Park trong năm 2018.

Quang Hải làm đội trưởng, trợ lý Lê Huy Khoa trở lại U-23 Việt Nam - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đến thăm U-23 VN - Ảnh: HỮU TẤN

Trả lời báo chí trước buổi tập sáng, Quang Hải nói: "Tôi đang cố gắng từng ngày để hoàn thiện bản thân và đóng góp cho CLB. Khi được giao nhiệm vụ làm đội trưởng, tôi phải có trách nhiệm đốc thúc anh em tập luyện và thi đấu thật tốt.

Lần gần nhất tôi được làm đội trưởng là khi thi đấu tại FIFA U-20 World Cup 2017 ở Hàn Quốc. Với tấm băng đội trưởng, mình phải có trách nhiệm với đội bóng, tập thể, cố gắng truyền đạt ý tưởng của ban huấn luyện từ ngoài đường biên vào trong sân cho anh em".

Quang Hải cho biết khi các cầu thủ trẻ mới lên tuyển, điều quan trọng nhất là phải tập trung trong các buổi tập để hiểu ý đồ của HLV. Cá nhân Hải cũng phải trao đổi nhiều hơn để hiểu các đồng đội. Điều quan trọng nhất là thành tích của tập thể.

Thông tin Quang Hải làm đội trưởng được công bố trước buổi tập sáng 8-3. Hai đội phó là tiền vệ Trần Thanh Sơn (HAGL) và Nguyễn Hoàng Đức (Viettel). Thanh Sơn từng đeo băng đội trưởng U-22 Việt Nam tại Giải U-22 Đông Nam Á 2019 vừa diễn ra vào tháng 2.

Quang Hải làm đội trưởng, trợ lý Lê Huy Khoa trở lại U-23 Việt Nam - Ảnh 2.

Các cầu thủ U-23 VN tập luyện sáng 8-3 - Ảnh: HỮU TẤN

Cũng trong sáng cùng ngày, U-23 Việt Nam chào đón sự trở lại của ông Lê Huy Khoa, trợ lý ngôn ngữ tiếng Hàn Quốc. Ông Khoa di chuyển ra Hà Nội từ sáng sớm và tức tốc đến ngay sân tập ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Khi đến sân, vị trợ lý này vẫn chưa kịp cất đồ, ông mặc nguyên áo vest, đem theo vali.

Hiện tại đội U-23 Việt Nam vẫn còn 3 trường hợp chấn thương là Lương Hoàng Nam, Nguyễn Trọng Huy và Trần Thành. Chiều 8-3, nhóm cầu thủ của CLB SHB Đà Nẵng và Quảng Nam sẽ có mặt cùng cả đội.

Quang Hải làm đội trưởng, trợ lý Lê Huy Khoa trở lại U-23 Việt Nam - Ảnh 3.

Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa (trái) trò chuyện với Đình Trọng - Ảnh: HỮU TẤN

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện thăm đội U-23 và đội nữ quốc gia

Sáng 8-3, ông Nguyễn Ngọc Thiện, bộ trưởng Bộ VH-TT&DL, đã tới thăm, tặng hoa và chúc mừng các tuyển thủ nữ Việt Nam nhân Ngày quốc tế phụ nữ.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang tập luyện ở sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF hướng tới vòng loại thứ hai Olympic 2020. Ngày 29-3, đội sẽ bay đi Uzbekistan để thi đấu với 3 đối thủ là Jordan, Hong Kong và Uzbekistan.

Nhân chuyến thăm, bộ trưởng cũng tới sân tập của đội tuyển U-23 Việt Nam để động viên các cầu thủ. Ông nhấn mạnh mục tiêu của đội là giành HCV SEA Games 2019 và vượt qua vòng loại U-23 châu Á 2020.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên