21/11/2023 21:45 GMT+7

Quang cảnh Ngọ Môn Huế sẽ biến ảo bằng công nghệ đến từ Pháp

Chương trình nghệ thuật Huế By Light - The Live Show sẽ là một bữa tiệc âm thanh, ánh sáng độc đáo được trình diễn tại sân khấu là di tích Ngọ Môn Huế.

Ông Olivier Brochet - đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam - gửi lời chia buồn đến người dân TP Huế bị ảnh hưởng do lũ lụt vừa qua gây ra - Ảnh: NHẬT LINH

Ông Olivier Brochet - đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam - gửi lời chia buồn đến người dân TP Huế bị ảnh hưởng do lũ lụt vừa qua gây ra - Ảnh: NHẬT LINH

Đây là sự kiện khép lại chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Việt Nam do Đại sứ quán Pháp phối hợp với tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức vào tối 12-12 tới.

Ngọ Môn Huế sẽ biến ảo bằng công nghệ đến từ Cộng hòa Pháp

Mở đầu buổi họp báo, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đã gửi lời chia buồn đến người dân TP Huế bị thiệt hại về tài sản, tính mạng trong đợt lũ lụt vừa qua.

Ông Olivier nói rằng mối quan hệ của giữa Pháp và Việt Nam đã có nhiều thay đổi tích cực trong 50 năm qua, dần trở thành đối tác quan trọng của nhau trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là văn hóa và giáo dục.

Đại sứ Pháp kỳ vọng vào chương trình Huế By Light sẽ là cột mốc mới để đưa mối quan hệ giữa Pháp và tỉnh Thừa Thiên Huế tiến xa hơn.

Chương trình nghệ thuật Huế By Light - The Live Show sẽ là một bữa tiệc âm thanh, ánh sáng độc đáo được trình diễn tại sân khấu là di tích Ngọ Môn Huế. Sân khấu của chương trình dự kiến đón 10.000 người đến xem và hoàn toàn miễn phí.

Ngọ Môn Huế sẽ được chiếu sáng bởi công nghệ trình diễn 3D mapping đến từ Pháp vào đêm 12-12 - Ảnh: NHẬT LINH

Ngọ Môn Huế sẽ được chiếu sáng bởi công nghệ trình diễn 3D mapping đến từ Pháp vào đêm 12-12 - Ảnh: NHẬT LINH

Chương trình do AC3 Studio (đơn vị chịu trách nhiệm chiếu sáng một phần tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè Paris 2024) thực hiện với các nghệ sĩ, chuyên gia, công nghệ chiếu sáng 3D mapping đến từ Cộng hòa Pháp.

Tại buổi biểu diễn, các nghệ sĩ Pháp sẽ sử dụng hệ thống máy chiếu với cường độ sáng 300.000 lumens (công suất phát sáng) chiếu lên di tích Ngọ Môn cổ kính tạo ra những hiệu ứng hình ảnh 3D siêu thực. Hình ảnh Ngọ Môn phủ tuyết trắng, những con vật trong truyền thuyết như rồng và phượng đập cánh bay lên từ lầu Ngũ Phụng sẽ được nghệ thuật 3D mapping tạo ra trong đêm diễn.

Kết hợp với phần trình diễn âm nhạc của các nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Cộng hòa Pháp và Việt Nam hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả một buổi biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, chưa từng có ở Huế.

Hợp tác để biến màn trình diễn 3D mapping thành sản phẩm du lịch

Ông Félix Arguillere, giám đốc công nghệ của AC3 Studio, cho biết nghệ thuật trình diễn ánh sáng 3D mapping lên công trình kiến trúc không phải mới xuất hiện trên thế giới.

Đặc biệt ở Huế vào đêm khai mạc Festival Huế 2022, công chúng cũng từng được chứng kiến các nghệ sĩ trình chiếu loại hình nghệ thuật này.

"Tuy nhiên lần này chúng tôi sẽ đem lại cho khán giả một màn trình diễn đặc biệt, chưa từng có ở Huế khi lấy nghệ thuật trình chiếu và âm nhạc là trung tâm. Chúng tôi sẽ đem lại cho khán giả góc nhìn của chúng tôi - những người nghệ sĩ Pháp về văn hóa tuyệt vời của Việt Nam", ông Félix nói.

Ông Olivier Brochet nói rằng công nghệ trình chiếu 3D mapping của Pháp đã trình diễn rất nhiều nơi ở trên thế giới. Ông Olivier kỳ vọng trong thời gian tới sẽ được hợp tác với tỉnh Thừa Thiên Huế để biến màn trình diễn 3D mapping trên Ngọ Môn vào tối 12-12 trở thành một sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh này.

Ngọ Môn Huế được chiếu sáng bởi công nghệ 3D mapping trong đêm khai màn Festival Huế 2022 - Ảnh: NHẬT LINH

Ngọ Môn Huế được chiếu sáng bởi công nghệ 3D mapping trong đêm khai màn Festival Huế 2022 - Ảnh: NHẬT LINH

Ông Nguyễn Thanh Bình, phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, nói rằng sau buổi trình diễn tỉnh sẽ trao đổi với phía AC3 Studio để tìm hướng khai thác chương trình này trở thành sản phẩm du lịch.

Pháp sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong việc hồi hương cổ vật

Ông Olivier Brochet nói rằng phía Cộng hòa Pháp luôn cởi mở, sẵn sàng hợp tác với Chính phủ Việt Nam trong việc hồi hương các cổ vật đang ở trên đất Pháp. Đại sứ Pháp cũng bày tỏ niềm vui mừng sau khi hỗ trợ Việt Nam hồi hương thành công ấn vàng Hoàng đế chi bảo.

Tuy nhiên ông Olivier nói rằng đối với việc hồi hương cổ vật cần phải xem xét kỹ từng trường hợp một vì phần lớn những thông tin, hồ sơ liên quan đến cổ vật trên đất Pháp hết sức phức tạp.

Tân đại sứ Pháp muốn đẩy mạnh thị trường hàng hóa Việt - PhápTân đại sứ Pháp muốn đẩy mạnh thị trường hàng hóa Việt - Pháp

Một nửa các ưu tiên của tân Đại sứ Olivier Brochet liên quan đến kinh tế, cho thấy mong muốn ghi dấu ấn cá nhân khi nói đến quan hệ Việt - Pháp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên