16/12/2021 22:46 GMT+7

Quảng bá vẻ đẹp ‘Biên cương Tổ quốc tôi’ đến công chúng

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Tối 16-12, tại lễ trao giải cuộc thi tìm hiểu biên giới quốc gia với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”, thí sinh Nguyễn Hoài Nam đến từ Bình Phước đã xuất sắc giành giải cá nhân đặc biệt và giải nhất đồng đội.

Quảng bá vẻ đẹp ‘Biên cương Tổ quốc tôi’ đến công chúng - Ảnh 1.

Đại tướng Lương Cường trao giải đặc biệt cho anh Nguyễn Hoài Nam - Ảnh: H. QUÂN

Cuộc thi tìm hiểu biên giới quốc gia với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các bộ ban ngành trung ương tổ chức. 

Dự lễ trao giải có ông Nguyễn Trọng Nghĩa - trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đại tướng Lương Cường - chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, ông Chanthaphone Khammanichanh - phó đại sứ Lào tại Việt Nam, và đại diện các ban, bộ ngành trung ương.

Tại vòng chung kết, 15 thí sinh xuất sắc nhất được ban tổ chức chia thành 5 đội. Cả 5 đội thi  phải trải qua các câu hỏi xoay quanh kiến thức địa lý vùng biên giới, quy định cắm mốc biên giới... Đặc biệt, vòng 3 các đội phải cử thành viên tham gia hùng biện với chủ đề "Toàn vẹn lãnh thổ". 

Căn cứ vào điểm thi, ban tổ chức trao giải nhất cho đội Phát triển với sự góp mặt của đại úy Nguyễn Văn Bằng (Trường trung cấp 24 Biên phòng, Hà Nội), Lê Nguyễn Anh Quân (Trường THPT Quang Trung, Quảng Bình) và Nguyễn Hoài Nam (Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thị xã Phước Long, Bình Phước).  

Thí sinh Nguyễn Hoài Nam được vinh danh là cá nhân có thành tích xuất sắc nhất với điểm tuyệt đối ở vòng thi tuần (600/600 điểm), điểm vòng bán kết lọt top 3 và thành viên đội đoạt giải nhất ở vòng chung kết. 

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao bằng khen cho các địa phương có nhiều thí sinh dự thi nhất như TP.HCM, Hà Nội, Quảng Bình…

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh cuộc thi tìm hiểu biên giới quốc gia với chủ đề "Biên cương Tổ quốc tôi" đã góp phần khích lệ, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với nhiệm vụ bảo vệ sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng thời gian tới, công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại về chủ quyền biên giới lãnh thổ cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trên các nền tảng số, công nghệ truyền thông mới nhằm nâng cao hiệu ứng lan tỏa thông tin, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp.

"Tăng cường thông tin tích cực, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, vẻ đẹp, tiềm năng của các tuyến biên giới quốc gia đến với đồng bào, đông đảo công chúng trong và ngoài nước. Góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp, sự hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang, nhất là lực lượng bộ đội biên phòng để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc", ông Nghĩa nói.

Theo ban tổ chức, trải qua 4 vòng thi tuần theo hình thức trực tuyến (từ ngày 1-10 đến ngày 1-11), cuộc thi đã thu hút hơn 1 triệu người tham gia, trong đó có gần 400 thí sinh là người Việt Nam ở nước ngoài.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất

TTO - Tại cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), đông đảo người dân ở khu vực biên giới Việt - Lào tham gia, hưởng ứng Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên