03/02/2020 18:19 GMT+7

‘Quản lý du lịch mà không nắm rõ bao nhiêu khách Trung Quốc đến là quá yếu’

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nói như thế với ngành du lịch tỉnh tại buổi họp triển khai các giải pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp do virus corona chủng mới vào chiều 3-2.

‘Quản lý du lịch mà không nắm rõ bao nhiêu khách Trung Quốc đến là quá yếu’ - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Bình - chủ tịch UBND tỉnh An Giang - phát biểu tại cuộc họp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra - Ảnh: BỬU ĐẤU

Theo đó, từ ngày 15-1 đến 31-1, đúng dịp Tết Nguyên đán, lượng khách du lịch nước ngoài đến An Giang là 232 người. Trong đó có 96 người Đài Loan, còn lại đa số người Trung Quốc.

"Thế nhưng khi tôi hỏi chủ khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ trong tỉnh là trong nhóm này có ai đến từ Vũ Hán không thì được báo không biết. Làm quản lý du lịch như vậy là không chặt chẽ. Thông tin trên passport có để quê quán rõ ràng mà", ông Bình nói.

Tại cuộc họp, ông Bình cũng yêu cầu Sở Y tế An Giang phối hợp ngành công an xử lý nghiêm việc đưa thông tin không chính xác vụ dịch bệnh do virus corona. Đồng thời yêu cầu ngành công an phối hợp ngành du lịch thống kê còn bao nhiêu khách Trung Quốc trên địa bàn tỉnh.

"Trong giai đoạn này, Sở Ngoại vụ tuyệt đối không cấp phép cho người An Giang đi du lịch nếu không cần thiết. Quản lý đầu ra, kể cả đầu vào (lượng khách nước ngoài đến)" - ông Bình nói.

Cũng tại cuộc họp, ông Trương Minh Thuần, giám đốc Sở Thông tin - truyền thông tỉnh, cho biết Thanh tra sở đã ban hành quyết định xử phạt hành chính bà N.T.N.L. (ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) 10 triệu đồng về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra.

Trước đó, ngày 31-1, bà N.T.N.L. đăng trên mạng xã hội Facebook cá nhân nội dung có người Đài Loan nghi nhiễm corona đang cách ly ở BV Tai mũi họng An Giang. Vợ người này đang được kiểm tra…

Tuy nhiên, Sở Y tế kiểm tra chưa có trường hợp nào nghi nhiễm virus corona và cách ly tại Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt An Giang và trên địa bàn tỉnh.

TP.HCM tăng cường bác sĩ trực tại nhà ga, sân bay phòng dịch từ virus corona TP.HCM tăng cường bác sĩ trực tại nhà ga, sân bay phòng dịch từ virus corona

TTO - Ông Lê Thanh Liêm - phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM - cho biết TP.HCM có lượng hành khách vận tải lớn nên nguy cơ lây lan cao, các đơn vị phải chủ động phòng dịch.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên