Thứ 7, ngày 14 tháng 8 năm 2021
Quần đảo thiên đường của Brazil chỉ đón du khách từng mắc COVID-19
TTO - Fernando de Noronha, quần đảo nhiệt đới cách Brazil 354km về phía đông bắc, sẽ mở cửa lại để đón khách du lịch từ ngày 1-9 với điều kiện du khách phải từng mắc COVID-19.
Quần đảo Fernando de Noronha thuộc Brazil đang mở cửa đón những du khách từng mắc COVID-19 - Ảnh: Shutterstock
Quần đảo Fernando de Noronha, gồm 21 đảo núi lửa và được xem là thiên đường du lịch của Brazil, đã ngừng đón du khách cách đây 5 tháng vì đại dịch do virus corona gây ra, theo hãng tin AFP ngày 31-8.
Trong một thông báo trên Instagram, các quan chức của Fernando de Noronha cho biết quần đảo sẽ mở cửa vào ngày 1-9 để đón khách với các biện pháp kiểm soát sức khỏe nghiêm ngặt nhằm "đảm bảo sự an toàn của mọi người".
"Trong giai đoạn đầu tiên này, chỉ những du khách từng mắc COVID-19 mới được phép lên đảo", thông báo trên Instagram cho biết.
Theo đó, du khách phải xuất trình giấy xét nghiệm chứng tỏ họ đã dương tính với virus corona ít nhất 20 ngày trở lên hoặc xét nghiệm có kháng thể virus corona mới được lên đảo. Ngoài ra, họ cũng phải đóng khoản tiền thuế bảo tồn môi trường của quần đảo Fernando de Noronha.
"Chúng tôi đang mở cửa lại một cách có trách nhiệm, thận trọng và không vội vàng. Vội vàng là kẻ thù của cuộc sống. Chúng ta không thể làm mọi thứ cùng một lúc", quản lý quần đảo Guilherme Rocha nói trong một cuộc họp báo.
Một bãi biển hoang sơ của quần đảo Fernando de Noronha - Ảnh: GETTY IMAGES
Ngoài việc nổi tiếng với những bãi biển đẹp hoang sơ, phong cảnh ngoạn mục và khu bảo tồn biển quốc gia, Fernando de Noronha còn là di sản thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận.
Quần đảo núi lửa này là nơi sinh sống của hơn 3.000 người dân địa phương nhưng các khách sạn luôn chật cứng khách du lịch từ Brazil và nước ngoài.
Quần đảo Fernando de Noronha đã ngừng đón khách du lịch từ 21-3, và các cư dân đã rời quần đảo bị cấm quay lại từ tháng 4 đến giữa tháng 6.
Hiện Fernando de Noronha đã cho phép cư dân địa phương và các nhà nghiên cứu quay trở lại. Những người này sẽ phải đeo một vòng tay nhận diện danh tính cho đến khi các quan chức y tế công cộng cho phép họ tháo ra, với điều kiện họ hoàn tất quá trình cách ly sau khi trở về cũng như cho kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với COVID-19.
Brazil hiện là quốc gia có số người nhiễm virus corona nhiều thứ hai trên thế giới, chỉ sau Mỹ, với gần 3,8 triệu người mắc COVID-19 và hơn 120.000 người qua đời vì đại dịch này. Tuy nhiên Fernando de Noronha là "một câu chuyện chống dịch thành công", theo ông Rocha.
"Chúng tôi đã không có ca lây nhiễm trong cộng đồng một thời gian dài và chúng tôi muốn duy trì tình trạng này", ông Rocha nói.
-
TTO - 'Mình cũng nên rút kinh nghiệm là nên thông tin trước loại vắc xin, bà con nào đồng ý thì cứ đến tiêm' - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ như vậy bên lề buổi kiểm tra công tác tiêm vắc xin tại huyện Hóc Môn.
-
TTO - Tính từ 18h ngày 12-8 đến 18h ngày 13-8, trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.180 ca nhiễm mới, trong đó 30 ca nhập cảnh và 9.150 ca ghi nhận trong nước, có 3.593 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày.
-
TTO - Thông tin được Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi nêu ra tại họp báo cung cấp thông tin về dịch COVID-19 sáng 13-8.
-
TTO - TP.HCM sẽ xây dựng kế hoạch tăng cường việc phòng chống dịch trong giai đoạn từ ngày 15-8 đến 15-9. Phân ra hai giai đoạn từ 15-8 đến cuối tháng 8 và 1-9 đến 15-9. Quyết tâm đến ngày 15-9 sẽ kiểm soát được dịch bệnh.
-
TTO - Nói về phản ánh của báo chí việc một số tuyến đường bắt đầu đông đúc trở lại trong những ngày qua, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết sẽ cân nhắc siết chặt giãn cách hơn nữa.



Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận